- Đến 19h ngày 24/8, các
máy bơm vẫn tiếp tục hoạt động để đưa nước từ trong các hộ dân thuộc khu phố
Thắng Lợi 2 (P. Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương) thoát ra ngoài sau gần 24 giờ bị
ngập chìm trong biển nước ô nhiễm.
Cơn mưa tầm tã kéo dài hơn 2 giờ vào chiều 23/8 đã làm bờ bao ngăn nước bàu Ông
Cuốn bị vỡ khiến nước tràn vào khu dân cư thuộc các tổ 17 và 18 khu phố Thắng
Lợi 2.
Nước tràn vào rất nhanh khiến
không một hộ dân nào kịp trở tay. Bàu Ông Cuộn có diện tích mặt nước rộng, là
nơi tích nước thải của thị xã Dĩ An từ hàng chục năm nay. Nguồn nước nơi đây rất
ô nhiễm, nhưng kể từ năm 2003 đến nay, năm nào bờ bao chung quanh bàu cũng bị
vỡ.
Một số người dân tại đây cho biết, những năm trước nước có vào nhà, không cao và
rút nhanh. Lần này nước dâng rất cao từ 0,5 đến 1,2m kéo dài suốt đêm đến ngày
hôm sau đã làm nhiều hộ dân điêu đứng. Bờ bao bàu Ông Cuốn có chiều dài theo chu
vi bàu nước lên đến gần 1km và ngang qua nhà ai thì nhà nấy đắp nên chất lượng
không đồng đều.
![]() |
Sáng 24/8 người dân và chính quyền phối hợp gia cố lại bờ bao - (Ảnh DCT). |
Ông Tô Văn Hải, hộ 26/18 cho biết, bờ bao ngang qua khuôn viên nhà ông cao 1,8m dài 70m được xây dựng khá kiên cố những vẫn không thoát được trong cơn mưa chiều 23/8. Sự cố gây thiệt hại rất nhiều và chưa có con số cụ thể.
Tuy nhiên, ông Hải cho biết thêm, nước vào nhanh và cao nên không một gia đình nào di tản được các vật dụng trong gia đình.
Các loại máy như TV, vi tính, tủ lạnh và các phương tiện dùng trong sinh hoạt gia đình đều bị hư hỏng. Nhiều người lo ngại nước ô nhiễm ở trong nhà nhiều giờ có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
![]() |
Đến 19g nước vẫn chưa rút hết và máy bơm vẫn tiếp tục bơm. |
Lực lượng thanh niên, dân quân đã được điều động phối hợp cùng người dân đắp lại đoạn bờ bao bị vỡ đồng thời bơm tiêu thoát nước. Theo bà Lê Thị Thành, Bí thư đảng ủy phường Dĩ An kiêm Trưởng ban công tác khắc phục sự cố vỡ bờ bao bàu Ông Cuốn, song song với việc kiểm kê thiệt hại để có phương án hổ trợ, phường khẩn trương thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh.
Được biết, bàu Ông Cuốn tiếp nhận nước thải và thoát ra kênh T6 bằng đường thoát rất hẹp. Dự án mở rộng lối thoát nước này nhằm tránh gây ngập trong dân đã có từ rất lâu, nhưng chưa thể khởi công vì vướng đền bù giải tỏa.
Hai hộ dân có đường thoát nước ngang qua vẫn chưa thống nhất được giá cả đền bù. Bà con đang rất mong chính quyền sớm có giải pháp để khơi thông nguồn chảy tránh thiệt hại cho người dân.
Trần Chánh Nghĩa