Thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 9/11, Công an huyện Bảo Yên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự bắt đối tượng Giàng Seo Mìn về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Mìn khai nhận, do bức xúc trước việc vợ bỏ đi Trung Quốc nhiều năm không về nên đã mâu thuẫn với gia đình vợ.

Tối 8/11, Mìn đến nhà của mẹ vợ ở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng và tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Mìn lấy con dao phát chém bà X. và cháu Ly Deo D. (SN 2005, con trai bà X.). Hậu quả, bà X. tử vong tại chỗ, cháu D. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

{keywords}
Giàng Seo Mìn tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Sau khi gây án, Mìn bỏ trốn khỏi hiện trường, đến rạng sáng 9/11, cơ quan công an triển khai lực lượng, bắt giữ Giàng Seo Mìn khi đối tượng đang nằm ngủ tại nhà.

Chủ tịch UBND xã Phong Niên - Ngô Văn Phúc sáng nay cho biết, ở địa phương đối tượng Mìn là người không có công việc ổng định, nhân thân không tốt, từng nhiều lần dính vào tội ăn cắp vặt và đã bị công an địa phương xử phạt.

Sương Mai

Bà nội giết cháu ở Nghệ An lạnh lùng thực nghiệm lại hiện trường

Bà nội giết cháu ở Nghệ An lạnh lùng thực nghiệm lại hiện trường

Công an yêu cầu bà Hường diễn tả lại hành vi phạm tội của mình, từ lúc đón cháu ruột trên đường đi, gửi xe đạp vào quán tạp hóa và nhờ cháu chở đi đến đập nước Bàu Ganh.