- Nhận tin báo bà Diệp mất tích, cơ quan chức năng huy động lực lượng tìm kiếm thì phát hiện xác nạn nhân được bỏ trong bao tải vứt dưới một giếng hoang.

Chiều tối 24/3, ông Hà Đình Thủy - Chủ tịch UBND xã Ia Blang (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận, cơ quan chức năng vừa tìm thấy xác nạn nhân Phạm Thị Ngọc Diệp (38 tuổi, trú TP Pleiku, giáo viên tại trường THCS Chu Văn An, đóng tại huyện Chư Sê).

Bà Diệp là vợ của ông Giáp Bá Dự, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai.

{keywords}

Nơi phát hiện thi thể bà Diệp

Theo ông Thủy, vào khoảng 9h sáng cùng ngày công an xã báo cáo về việc bà Diệp mất tích và huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 12h10 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện dưới giếng nước khô (thôn 6, xã Ia Blang) một bao tải với biểu hiện nghi vấn nên leo xuống kiểm tra.

Xuống tới nơi, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể bà Diệp trong bao với nhiều vết bầm tím.

Cũng theo ông Thủy, đến 14h chiều nay, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú xã Ia Blang) là nghi phạm sát hại nạn nhân Diệp.

“Qua điện thoại, nghi phạm này thừa nhận đã gây ra cái chết của bà Diệp nhưng còn hoảng sợ nên núp trong rẫy. Được sự vận động của công an, nghi phạm này đã ra đầu thú” - ông thủy thông tin.

Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích bí ẩn ở Đắk Lắk

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích bí ẩn ở Đắk Lắk

Khi mở bao tải, cơ quan chức năng phát hiện bên trong là thi thể một phụ nữ không còn chân tay.

Giết phụ nữ đơn thân rồi quay lại hiện trường báo án

Giết phụ nữ đơn thân rồi quay lại hiện trường báo án

Đến sáng ngày 5/2, đối tượng tiếp tục quay lại hiện trường, giả vờ phát hiện bà H. đã chết và báo cho gia đình ông Thuận.

Phát hiện thi thể phụ nữ lõa thể trong bao tải ven đường

Phát hiện thi thể phụ nữ lõa thể trong bao tải ven đường

Tới kiểm tra chiếc bao tải bốc mùi hôi nằm ven đường, người dân tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy bên trong.

 

Trùng Dương