Sau khi nghỉ việc, Hiền đến thăm bà chủ cũ và có mang theo 1 con dao. Nhân lúc bà chủ ở nhà một mình, Hiền ra tay chém bà đến bất tỉnh, cướp 1 chiếc nhẫn và đôi bông tai.
TIN BÀI KHÁC


Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Hiền (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Cướp tài sản”.
Đối tượng Lâm Thị Thu Hiền (Ảnh: Dân trí)

Theo cáo trạng, khoảng năm 2008, Hiền đến làm giúp việc cho gia đình bà La Thị Tìa (SN 1939, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Tháng 6/2009, Hiền xin nghỉ làm ở nhà bà Tìa rồi lên TP.HCM tìm việc làm khác.
Trưa ngày 1/10/2010, Hiền đến nhà thăm bà Tìa và có mang theo 1 con dao. Thấy bà Tìa ở nhà một mình, Hiền nảy sinh ý định cướp tài sản. Nhân lúc bà Tìa không để ý, Hiền lấy dao chém nhiều nhát vào người bà làm bà gục xuống sàn nhà.

Sau đó, Hiền vào phòng ngủ của bà Tìa đập cửa tủ để lấy tài sản, nhưng không mở được liền quay ra cướp 1 chiếc nhẫn và đôi bông tai của bà Tìa. Lúc này, bà Tìa tỉnh dậy và tri hô.  Nghe tiếng bà Tìa kêu cứu, người thân và hàng xóm đã đến đưa bà đi cấp cứu, đồng thời cùng truy đuổi, bắt Hiền giao cho cơ quan công an.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lâm Thị Thu Hiền 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”.


Thu Hằng (tổng hợp)