Theo nhân chứng cho biết, chiều tối ngày 28/9, ông Nguyễn Văn T. (SN 1963, ở thôn Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đi chơi về thì bất ngờ bị vợ là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1965) đổ xăng vào người rồi đốt.

Ông T. đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt

Ngọn lửa bùng nhanh khiến ông T. bị thương nặng, người vợ cũng bị lửa bén sang người dẫn đến bị thương.

Vụ việc ngay sau đó được người dân phát hiện và đưa cả hai đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 30/9, lãnh đạo UBND xã Tam Quan cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc ông T. đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện dưới Hà Nội, còn bà Mai được đưa ra bệnh viện tỉnh cấp cứu.

“Theo người nhà ông T., ông bị bỏng rất nặng, bác sĩ tiên lượng xấu”, vị lãnh đạo nói.

Vẫn theo vị lãnh đạo này, hiện công an vẫn chưa thể lấy được lời khi của hai vợ chồng ông T., do vậy nguyên nhân vụ việc chưa thể xác định được cụ thể.

>>Xem tin nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng được gia đình mời luật sư nổi tiếng bào chữa