Từ sự va chạm với đủ loại hàng hóa qua các kênh truyền thông đến thực
tế sử
dụng đã cho các chị em nhiều kinh nghiệm. PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn
Sơn cho
rằng: “Không có khóa đào tạo kỹ năng sống nào thực tiễn như tháp tùng
một bà mẹ
khôn khéo đi chợ!”
Tỉnh táo trước những lời quảng cáo “có cánh”
Sự cởi mở trong tiêu dùng đã mở ra nhiều cơ hội cho những thương hiệu
mới, nhất
là với mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ. Với hơn 30 công ty cung
cấp gần 50
nhãn hàng dinh dưỡng khác nhau đã cho người tiêu dùng có thêm nhiều lựa
chọn.
![]() |
|
Các bà mẹ ngày càng khó tính trong việc lựa
chọn sản phẩm dinh
dưỡng cho
con - Ảnh: Trần Huy |
Tuy nhiên, việc một số nhà sản xuất tự
“thổi”
chất lượng sản phẩm của mình thành “nhất thị trường” với các chiêu thức
trình
bày sản phẩm, cung cấp thông tin không chính xác trên nhãn mác dẫn đến
chất
lượng hàng hóa không đúng với công bố thực tế đã gây nhiều bức xúc cho
người
tiêu dùng. Chưa bao giờ sự sáng suốt khi chọn lựa hàng hóa lại cần thiết
như
hiện nay bởi đứng trước rất nhiều sản phẩm mà sản phẩm nào cũng thiết kế
đẹp,
cũng được nhà sản xuất tự tung hô “hoành tráng”, người tiêu dùng rất dễ
bị lung
lạc, chọn lựa sai lầm.
Những mỹ từ liên tục được sử dụng nhằm mục đích “đánh” vào mong muốn của
các bậc
làm cha mẹ đối với sức khỏe của con. Đặc biệt, sản phẩm sữa mới thường
tự công
nhân là đảm báo chất lượng và quy trình sản xuất an toàn thực phầm. Cứ
thế,
những thông điệp này đi vào lòng người trong khi chất lượng một nơi,
thông tin
về sản phẩm một nẻo.
Chính sự tự công nhận và tự giới thiệu quá sự thật của những nhà sản
xuất “đi
sau nhưng muốn về trước” đã đưa người tiêu dùng lạc vào “mê hồn trận”
không biết
sữa nào là sữa đúng chất lượng. Trong khi nhu cầu sử dụng thì luôn luôn
cấp bách
vì hầu như bà mẹ nào cũng muốn con được bổ sung thêm chất dinh dưỡng,
cho con
cao hơn, thông minh, khỏe mạnh hơn đúng như lợi ích của sữa mang lại. Là
người
bảo vệ gia đình, chăm lo cho con cái, các bà mẹ luôn muốn chọn những sản
phẩm
tốt nhất cho con, nên họ ngày càng chọn lựa kỹ hơn.
“Là một bà mẹ mình rất mừng khi thấy nhiều vụ chất lượng sữa không đảm
bảo được
phanh phui. Điều này giúp mình và các bà mẹ cẩn trọng hơn khi chọn lựa
thực phẩm
dinh dưỡng, nhất là sữa cho con. Không việc gì phải đưa ra quyết định
vội vàng,
mình rất cảnh giác với những “kẻ lạ mặt” mới xuất hiện. Tham khảo ý kiến
các bà
mẹ khác, hỏi thăm hàng xóm là việc đầu tiên, nhưng cũng để tham khảo,
sau đó
mình sẽ tìm thông tin trên mạng về thương hiệu này, rồi mới quyết định
mua”, chị
Hương, quận 3, TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm mua sữa cho con.
Bà mẹ trẻ Uyên Phi ở quận 10 thì luôn theo tiêu chí “Không đem con ra
làm chuột
bạch để thử nghiệm các loại sữa mới ra”. Chị vẫn trung thành với loại
sữa con
đang uống tốt. Chị cho rằng sản phẩm sữa mới với những thông điệp đi
kèm
nghe thấy cũng tò mò muốn thử, nưng đâu dám thử trên sức khỏe con. Do
đó, có
chọn sản phẩm mới, chị cũng chỉ chọn sản phẩm của cùng một nhà sản xuất
uy tín
để an tầm về chất lượng.
Khôn khéo như bà mẹ hiện đại
Theo PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, đa số các bà mẹ có tâm lý trung thành với các hãng lớn, có tên tuổi lâu năm vì họ có quy trình quản lý chất lượng rõ ràng, minh bạch. Để đảm bảo sự tự tin khi chọn mua thực phẩm dinh dưỡng cho con, các bà mẹ không chỉ dựa vào kinh nghiệm, cảm tính mà nên nhìn vào bằng chứng khoa học. Các chuẩn chất lượng nghiêm ngặt được quốc tế công nhận của sản phẩm sẽ là một đảm bảo khi bỏ tiền mua đúng giá trị của hàng hóa.
Bên cạnh sự uy tín lâu năm của các thương hiệu thì yếu tố quan trọng khi lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc trẻ em chính là thành phần an toàn. Những sản phẩm được công nhận về lợi ích đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ thông qua các nghiên cứu lâm sàng luôn dược ưu tiên lựa chọn. Vì thế việc lựa chọn những sản phẩm có kiểm chứng khoa học, đat các tiêu chuẩn của các tổ chức y tế, dinh dưỡng, thực phẩm có uy tín như CODEX (Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế), EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu) là hoàn toàn cần thiết.
Chị Minh, giáo viên trường mẫu giáo Hoa
Lan quận
11 chia sẻ: “Đúng là có kiến thức vẫn hơn, với kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
bao
nhiêu năm, tôi nhận thấy việc lựa chọn sữa hay thực phẩm cho trẻ không
khó. Chỉ
cần hiểu con mình cần gì, trong giai đoạn nào rồi lựa chọn ở những nhãn
hàng uy
tín lâu năm trên thị trường là có thể thoát khỏi những “lời mời chào” có
cánh
của những sản phẩm kém chất lượng. Khôn khéo khi chọn sữa cũng là một
phần của
bí quyết nuôi dạy con cái!”.
Vũ Ngân
