Theo ông Phan Minh Thế, Giám đốc VTC Digital, trong năm 2016 VTC Digital đặt mục tiêu sẽ tiếp tục triển khai thành công hệ thống bảo mật Vicas cho dịch vụ truyền hình trả tiền (CA). Hệ thống bảo mật CA “made in Vietnam”do VTC tự nghiên cứu và phát triển.

Ông Đàm Mỹ Nghiệp, Tổng giám đốc VTC cho biết thêm, trong năm 2015, VTC đã đưa vào thương mại hóa dịch bảo mật cho truyền hình với thương hiệu Vicas. Đây là một ứng dụng rất quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, dịch vụ này do VTC tự nghiên cứu và phát triển nhằm thay thế dịch vụ mã khóa phải mua của nước ngoài.

Ông Nghiệp cũng cho biết, trong số 3 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh thì VTC là doanh nghiệp duy nhất có lãi từ 3 năm trở lại đây. Bên cạnh việc tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh, một trong những lý do khiến dịch vụ truyền hình vệ tinh của VTC có lãi là do doanh nghiệp đã tự phát triển mã khóa, tiết kiệm được chi phí. Nếu tính trên tổng số đầu thu đang hoạt động mỗi năm lợi thêm cả triệu USD. Đó là lý do VTC không bị thua lỗ mà có lãi năm sau cao hơn năm trước.  

“Năm 2016 là năm đầu tiên VTC xây dựng kế hoạch đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển các sản phẩm mới, thay thế các sản phẩm ngoại nhập”, ông Nghiệp nói.

Giữa tháng 7/2014, Tổng công ty VTC đã báo cáo Bộ TT&TT việc VTC tự nghiên cứu và đưa vào sử dụng hệ thống bảo mật (CA) vào quản lý dịch vụ truyền hình số vệ tinh. VTC kỳ vọng sẽ triển khai trên diện rộng hệ thống bảo mật này cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình và sản xuất đầu thu truyền hình số nhằm đảm bảo chống tràn sóng, bảo vệ bản quyền truyền hình.

Ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC chỉ đạo, VTC phải kiên quyết đưa hệ thống CA vào thực tế trong quý 4 năm 2014. Hệ thống CA này do VTC trực tiếp nghiên cứu và phát triển, có khả năng thay thế hệ thống bảo mật do đối tác nước ngoài cung cấp. Trong thời kỳ quá độ sẽ chạy song song hai hệ thống CA (một hệ thống cũ do đối tác nước ngoài cung cấp), do đó phải đảm bảo ổn định hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình cho khách hàng.

"Việc đưa hệ thống CA vào thực tế có ý nghĩa quan trọng, khi có kết quả tốt VTC còn mong muốn sẽ cung cấp dịch vụ bảo mật cho các nhà khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền khác với mức giá thấp hơn, an toàn hơn và giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài", ông Hải nói.

Từ hồi năm 2012, VTC bắt đầu nghiên cứu và tự phát triển hệ thống khóa mã tín hiệu truyền hình, hệ thống này đã được VTC hoàn thiện và dần dần đưa vào ứng dụng cho dịch vụ truyền hình trả tiền của VTC. Hồi đầu tháng 7/2014, VTC chính thức đề xuất Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam cho phép VTC phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình và các đơn vị sản xuất đầu thu truyền hình số thực hiện phương án xây dựng hàng rào kỹ thuật dựa trên giải pháp kỹ thuật chống tràn sóng để bảo hộ sản xuất trong nước và đảm bảo an ninh kinh tế. Giải pháp chống tràn sóng có thể được thực hiện thông qua hệ thống khóa mã tín hiệu truyền hình tại phía phát và yêu cầu các thiết bị thu tích hợp tính năng khóa mã để có thể thu được tín hiệu tương ứng.

Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (thuộc Tổng công ty VTC) cho rằng, việc xây dựng một hàng rào kỹ thuật đối với các đầu thu truyền hình số vừa nhằm bảo hộ sản xuất trong nước đối với thị trường thiết bị thu truyền hình số, trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam về thương mại tự do là điều hết sức cần thiết ở Việt Nam hiện nay. 

Ông Dũng cho biết, với truyền hình số có thể xem xét yêu cầu về chống tràn sóng để bảo vệ bản quyền các chương trình phát thanh - truyền hình. Đây là yêu cầu được áp dụng rộng rãi trên thế giới để bảo vệ bản quyền nội dung, hoàn toàn phù hợp với cam kết quốc tế. Như vậy, nhà nước có thể xây dựng quy định kỹ thuật đối với đầu thu truyền hình số để chống tràn sóng khi có yêu cầu. Giải pháp kỹ thuật này do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ và sẽ làm chủ được thị trường đầu thu truyền hình số trong nước.