Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC vào sáng 16/7/2015, ông Phan Minh Thế, Giám đốc công ty VTC Dịch vụ truyền hình số (VTC Digital) đề xuất, Bộ TT&TT cần quan tâm đến việc xây dựng chính sách chống bán phá giá dịch vụ truyền hình trả tiền. Lĩnh vực viễn thông đã có cơ chế chống bán phá giá, nhưng lĩnh vực truyền hình chưa có chính sách này, mặc dù có nhiều ý kiến đề xuất từ mấy năm trở lại đây.

VTC Digital là đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ truyền hình vệ tinh của VTC.

Ông Thế cho biết, dịch vụ truyền hình đã và đang có cạnh tranh rất khốc liệt. Bên cạnh 2 đối thủ trực tiếp cùng khai thác dịch vụ truyền hình vệ tinh là An Viên và K+, các phương thức truyền dẫn dịch vụ truyền hình mới như: truyền hình Internet, truyền hình OTT, truyền hình di động, cùng với các xu thế cá nhân hóa dịch vụ truyền hình đã làm thay đổi thói quen của người xem truyền hình, từ đó có  ảnh hưởng khá lớn tới việc phát triển dịch vụ truyền hình tới hộ gia đình.

Trong mấy năm qua, VTC Digital có thời điểm cực kỳ khó khăn, hầu như chỉ phát triển cầm cự để giữ chân khách hàng. Bởi hiện tại khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn, nhiều người tháng này dùng dịch vụ của nhà cung cấp này, sang tháng sau đã rời mạng để chuyển sang dùng dịch vụ của nhà cung cấp khác.

Liên quan đến kiến nghị nhà nước cần có biện pháp quản lý giá dịch vụ truyền hình trả tiền, thời gian gần đây, ICTnews liên tục phản ánh ý kiến của Hiệp hội truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội này đề nghị nhà nước quản lý giá bằng hình thức ban hành mức giá sàn dịch vụ truyền hình.

 Kể cả SCTV, VTVcab là hai nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có số lượng thuê bao lớn nhất cũng lên tiếng mong muốn nhà nước quản lý giá dịch vụ truyền hình trả tiền. Việc quản lý này nhằm chống nạn bán phá giá, hạ giá để cạnh tranh không lành mạnh,  tận diệt đối thủ đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường truyền hình trả tiền.