
Đưa game ra nước ngoài phát hành trở lại trong nước
Tháng 5/2010, VTC Game cho biết sẽ chính thức phát hành game online thuộc thể loại nhập vai trực tuyến (MMORPG) đồ hoạ 3D là Thần Long Huyết Kiếm tại Việt Nam để phục vụ game thủ. Đây là game online do công ty ChineseGamer (Trung Quốc) phát triển. Tên gốc của game là Trung Hoa Anh Hùng, có nội dung dựa theo bộ truyện Trung Hoa Anh Hùng do hoạ sĩ Mã Vinh Thành (đồng tác giả bộ truyện Phong Vân) phóng tác. Khi VTC mua về đã đổi tên cho phù hợp với thị trường hơn. Game lấy bối cảnh cuộc đời của nhân vật chính “Hoa Anh Hùng” trong cuộc phiêu lưu tại xứ sở Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm tên sát nhân phương Tây đã giết hại cả gia đình mình.
Lúc đầu VTC định phát hành Thần Long Huyết Kiếm tại thị trường Việt Nam, nhưng sau đó do có những quy định mới từ các cơ quan quản lý nên VTC đã chuyển hướng. Trên thực tế, khi game online trở thành một vấn đề nóng của xã hội, Bộ TT&TT đã đưa ra các biện pháp tình thế để giải quyết, trong đó có việc ngưng cấp phép cho các game online nước ngoài tại Việt Nam. Một số cơ quan chức năng địa phương như Sở TT&TT TP.HCM cũng lên án mạnh mẽ các hành vi “bạo lực” trong các game online ở Việt Nam và yêu cầu các nhà phát hành phải cắt bỏ chúng. Thần Long Huyết Kiếm là một MMORPG kiếm hiệp nên những chi tiết “bạo lực” xuất hiện trong game hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Chính những lý do trên, VTC Game đã tạo ra cho game thủ sự bất ngờ khi quyết định để cho một đơn vị của mình ở nước ngoài (theo đại diện của VTC cho biết là VTC Indonesia) phát hành game Thần Long Huyết Kiếm ngược trở lại thị trường Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu của game thủ. Game đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm không hạn chế từ ngày 15/12. Với cách làm này, game hoàn toàn không bị chi phối bởi các quy định về quản lý tại Việt Nam.
Có tạo nên tiền lệ?
Với việc phát hành Thần Long Huyết Kiếm theo cách trên, VTC Game hoàn toàn không vi phạm gì về các quy định quản lý game online ở trong nước, bởi game được phát hành từ một công ty nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ server và cả trang chủ của game đều nằm ở nước ngoài, game thủ cũng chơi trên danh nghĩa một server được Việt hoá.
Phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam cũng đã có cuộc trao đổi với đại diện Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), đại diện đơn vị này khẳng định, với cách làm đó xét theo Thông tư 60 về quản lý game online đang có hiệu lực, VTC không vi phạm quy định nào cả và Cục cũng không thể xử phạt. Cách làm này sẽ bị quản lý khi quy chế mới của game online (mà Bộ TT&TT trình Chính phủ) được ban hành, còn hiện tại thì không thể làm được gì.
Có thể nói, đây là một nước cờ cao tay của VTC khi phát hành game của mình trên thị trường. Tuy nhiên, rất nhiều người nghi ngại việc sẽ có một cuộc “tháo chạy” đưa game ra nước ngoài để phát hành ngược lại thị trường trong nước theo cách trên. Một doanh nghiệp game đã làm được và thu lợi từ việc kinh doanh đó, thì không lý do gì các doanh nghiệp khác lại không nhảy vào làm theo kiểu như vậy. Cũng vì thế mà thị trường game tại Việt Nam sẽ trở nên hỗn loạn vì không thể quản lý – đây là điều hoàn toàn có thể dự báo trước. Chính vì thế, để sớm ngăn chặn tình trạng này, quy chế mới về quản lý game online cần sớm được ra mắt, nhưng có vẻ như điều đó vẫn chưa có một đáp áp cụ thể.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 155 ra ngày 27/12/2010.