![]() |
| Giới phân tích cho rằng, thị trường di động đang bị cạnh tranh quyết liệt, ngay cả các mạng di động có hạ tầng còn khó khăn nên sẽ không còn "đất sống" cho mạng ảo. |
Trước đó, Bộ TT&TT cho biết đã yêu cầu VTC báo cáo việc triển khai giấy phép mạng di động ảo sau khi được cấp phép. Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông khẳng định, nếu VTC không triển khai cung cấp dịch vụ mạng riêng ảo thì Bộ TT&TT sẽ thu hồi giấy phép này.
Mới đây, Bộ TT&TT đã thu hồi giấy phép mạng di động ảo của Đông Dương Telecom vì không triển khai cung cấp dịch vụ theo quy định.
Ngày 22/6/2010, Bộ TT&TT cấp phép mạng di động ảo cho VTC. Theo giấy phép, VTC sẽ cung cấp dịch vụ thông tin di động trên hạ tầng 3G của EVN Telecom và roaming với các mạng 2G trong nước. Thời điểm đó, VTC Digicom (công ty con của VTC) cho biết, VTC cung cấp dịch vụ thông tin di động trên hạ tầng 3G của EVN Telecom. Ngoài EVN Telecom, VTC sẽ nghiên cứu các phương án roaming với các mạng di động khác để mở rộng vùng phủ sóng cung cấp dịch vụ cho khách hàng - những nơi mà mạng 3G của EVN Telecom chưa vươn đến được. Ngay tại buổi cấp phép, VTC dự kiến chính thức cung cấp dịch vụ thông tin di động ảo vào cuối năm 2010 trên phạm vi toàn quốc với đầu số 11 số. Cũng tại thời điểm đó, ông Nguyễn Hoàng Phong, Giám đốc VTC Digicom tỏ ra đầy tin tưởng vào khả năng sẽ ra được mạng di động ảo của VTC.
Ngay từ lúc VTC và Đông Dương Telecom được cấp phép mạng di động ảo, giới phân tích cho rằng khả năng gia nhập thị trường với giấy phép mạng di động ảo của VTC và Đông Dương Telecom là rất mong manh. Bởi thị trường di động đang bị cạnh tranh quyết liệt, ngay cả những mạng di động có hạ tầng còn gặp khó khăn nên sẽ không còn "đất sống" cho mạng ảo.
Lãnh đạo một mạng di động lớn nhận định rằng, ở thị trường như Việt Nam thì gần như không còn đất cho mạng di động ảo. Có lẽ mạng di động ảo chỉ sống được khi mà các mạng di động có hạ tầng phải bán buôn lưu lượng cho mạng ảo với một mức giá siêu rẻ đến phi kinh tế.
