![]() |
| Việc EVN Telecom sáp nhập vào Viettel là một trong những lý do khiến VTC khó triển khai dịch vụ di động ảo. Ảnh minh họa: Internet |
>> Thu hồi giấy phép mạng di động ảo của VTC / Tan giấc mộng mạng di động ảo
VTC cho biết đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu Gtel để cung cấp gói cước cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VTC. Dự kiến đến tháng 9, VTC và Gtel sẽ hợp tác đưa ra một gói cước mới cho người dùng.
Trước đó, Bộ TT&TT ra quyết định thu hồi giấy phép cung cấp mạng di động ảo của VTC. Theo ông Chu Tiến Đạt - Ủy viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV VTC Viễn thông số (VTC Digicom - đơn vị trực tiếp triển khai các dịch vụ viễn thông của VTC), trong mấy ngày qua, một số tờ báo đưa tin VTC bị thu hồi giấy phép viễn thông là chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì, thực tế Bộ TT&TT cho phép VTC tạm thời dừng việc triển khai và thiết lập mạng di động ảo. Mặt khác, giấy phép mạng di động chỉ là một trong số các giấy phép thiết lập hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông của VTC. Còn các dịch vụ viễn thông khác như: Điện thoại cố định, thiết lập hạ tầng mạng đường trục viễn thông Bắc Nam kết nối đi quốc tế, dịch vụ Internet, dịch vụ VoIP quốc tế... VTC sẽ vẫn đẩy mạnh triển khai. Theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty VTC đã được phê duyệt, viễn thông là một ngành nghề kinh doanh chính của VTC và là cơ sở hạ tầng cho các ngành nghề khác của VTC phát triển, cụ thể là dịch vụ nội dung số và truyền hình.
Cũng theo ông Đạt, vào thời điểm năm 2010, khi cấp phép cho VTC cung cấp dịch vụ di động ảo, Bộ TT&TT và VTC đã nhận thấy VTC là doanh nghiệp phù hợp và có nhiều thế mạnh để triển khai dịch vụ này. Bởi VTC có sẵn một lượng khách hàng rất lớn sử dụng dịch vụ truyền hình và nội dung số, đồng thời có kênh truyền thông tốt. Nếu kết hợp với các nhà mạng di động trong nước triển khai dịch vụ di động ảo sẽ có lợi cho cả hai bên.
Sau khi được cấp phép VTC đã tích cực làm việc với các đối tác nước ngoài như Ericson, Nokia Siemens, Huawei, ZTE … cũng như các đơn vị có hạ tầng viễn thông di động như Vietnamobile, Vinaphone, Mobifone, EVN Telecom, Viettel và Gtel. VTC đã ký hợp tác chiến lược dùng chung hạ tầng và cung cấp dịch vụ với EVN Telecom. Tuy nhiên từ đó đến nay việc phát triển thuê bao mới của các nhà mạng gặp nhiều khó khăn, hợp tác cung cấp dịch vụ di động ảo lại là một mô hình chưa có tiền lệ ở Việt Nam nên các nhà mạng khác không muốn hợp tác với VTC. Còn EVN Telecom sau khi ký thỏa thuận với VTC lại sáp nhập vào Viettel, do đó VTC đã gặp khó khăn trong triển khai các thỏa thuận đã ký cũng như hợp đồng mua 30% cổ phần của EVN Telecom.
Ông Chu Tiến Đạt khẳng định: "Chính vì khó khăn trong triển khai dịch vụ di động ảo nên VTC đã báo cáo Bộ TT&TT cho phép tạm dừng giấy phép đã cấp. Đến khi nào VTC đạt được thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ với ít nhất một nhà mạng di động thì VTC sẽ tiếp tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ trở lại".
