![]() |
| Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đề nghị VTI cần năng động và sáng tạo hơn nữa trong việc tìm đối tác, thị trường và phát triển dịch vụ. |
Thông tin này được ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), đơn vị thuộc VNPT, đưa ra trong Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2011 của VTI ngày 5/1/2011.
Trong đó, lưu lượng chiều đi đạt 362 triệu phút, tăng 3,3%; lưu lượng chiều đến đạt 1.061 triệu phút, thấp hơn 9,4% so với năm 2009. Theo ông Khánh, nguyên nhân của việc giảm lưu lượng điện thoại quốc tế chiều đến do ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh trong và ngoài VNPT dẫn đến việc công ty phải liên tục điều chỉnh giảm cước để có lưu lượng.
Doanh thu phát sinh đạt 1.804,3 tỷ đồng, tăng 0,14 % so với năm 2009 (trong đó doanh thu phát sinh từ kinh doanh vệ tinh VINASAT-1 đạt 240 tỷ đồng, tăng trên 80%).
Sau hơn 2 năm đưa vệ tinh VINASAT vào khai thác, hơn 80% dung lượng băng tần đã được đưa vào sử dụng và đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn với các khách hàng trong và ngoài nước như Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Lao Telecom (LTC), Hãng truyền hình ABTV...
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng mong muốn VTI nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, khai thác tốt cơ sở hạ tầng viễn thông quốc tế để tăng lưu lượng và doanh thu. "Công ty cần năng động và sáng tạo hơn nữa trong việc tìm đối tác, thị trường và phát triển dịch vụ khi mà dịch vụ điện thoại quốc tế truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu", Thứ trưởng Lê Nam Thắng nói.
