![]() |
Siết chặt kiểm soát đầu thu số DVB-T2 lậu
Theo ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, tính đến ngày 16/6/2015, tổng số tivi có tích hợp tính năng thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 đã lên tới 426 sản phẩm được công bố hợp quy, còn đầu thu truyền hình số DVB-T2 cũng đã có 21 sản phẩm được công bố hợp quy.
Ông Tuấn cho hay, từ 1/4/2015 nhà nước có quy định các doanh nghiệp cần phải công bố hợp quy và dán nhãn lên các thiết bị thu truyền hình số DVB-T2 nên số lượng tivi và đầu thu DVB-T2 công bố hợp quy đã khá nhiều, và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
Đầu thu số DVB-T2 đã công bố hợp quy lên đến 21 sản phẩm, tuy nhiên, có một nghịch lý là khá nhiều doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy theo kiểu “xong rồi để đó” mà không hề có động thái sản xuất hay nhập khẩu để đưa đầu thu số DVB-T2 ra thị trường.
Theo ông Nguyễn Hoàng Cẩm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, chỉ còn 2 tuần nữa là Đà Nẵng sẽ thực hiện tắt sóng truyền hình analog, tuy nhiên cho đến nay số lượng đầu thu số DVB-T2 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật lưu thông trên thị trường rất ít cả về chủng loại và số lượng. Thị trường chủ yếu bán các loại đầu thu có xuất xứ Trung Quốc, chưa được kiểm định về chất lượng kỹ thuật, không thực hiện quy định về dán tem nhãn, logo số hóa truyền hình. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện số hóa truyền hình, bởi nhiều người dân đã mua đầu thu số DVB-T2 kém chất lượng vừa tốn kém chi phí, vừa không đảm bảo chất lượng thu được sóng truyền hình số.
Liên quan đến thị trường đầu thu số DVB-T2, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cũng tỏ ra lo ngại vì số lượng mẫu đăng ký công bố hợp quy thì nhiều nhưng số lượng hàng thực tế đưa ra thị trường rất ít.
Ông Hoan cho hay, theo thông tin không chính thức, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu sẵn sàng tung ra hàng với lượng khá lớn, nhưng họ còn e ngại vì giá cả đầu thu số ngày càng rẻ, sức mua của thị trường rất hạn chế. Chẳng hạn như ở Đà Nẵng tuy thời điểm tắt sóng sát gần rồi nhưng sức mua thị trường yếu nên nhiều doanh nghiệp không đưa hàng ra thị trường.
Mặc dù vậy, để chuẩn bị cho lộ trình số hóa truyền hình từ nay đến 2020, có một số doanh nghiệp đã hình thành các dây chuyền hoàn chỉnh để sản xuất đầu thu số ở trong nước. Ví dụ, có một doanh nghiệp khá mạnh ở Hà Nội đã mua dây chuyền từ Trung Quốc để sản xuất, lắp ráp đầu thu. Tại TP.HCM cũng có một doanh nghiệp hợp tác với nước ngoài để sản xuất đầu thu số ở Việt Nam, bên cạnh đó còn xuất hiện doanh nghiệp chuyên làm bo mạch, hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất phụ kiện để lắp ráp đầu thu số ở Việt Nam.
Ở thời điểm này, tình trạng thị trường thiếu vắng các sản phẩm đầu thu số chính hãng, trong khi đầu thu số “lậu” lại tràn ngập thị trường Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam khiến cho VTV là đơn vị truyền dẫn phát sóng lo ngại.
Ông Trần Dũng Trình, Phó Tổng giám đốc VTV cho rằng, riêng vấn đề quản lý chất lượng đầu thu số tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam, đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT và Sở TT&TT phải thanh kiểm tra ngặt nghèo, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bởi nếu để đầu thu Trung Quốc tràn vào người dân dùng không xem được truyền hình lại kêu ca chất lượng phát sóng của VTV kém, đòi phải tiếp tục nâng cấp nhưng thực tế nếu dùng đầu thu số đạt chuẩn lại xem rất tốt.
Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc đầu thu số DVB-T2 trên thị trường
Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cũng chỉ đạo, Cục Viễn thông cần phối hợp Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) chỉ đạo các Sở TT&TT và Chi cục quản lý thị trường ở các tỉnh, tăng cường thanh tra kiểm tra đầu thu lậu, đầu thu không đúng tiêu chuẩn quy định, không dán đầy đủ tem nhãn, hàng không được lưu thông trên thị trường, Trước mắt là ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sau đó triển khai ra 4 thành phố lớn.
Trước các ý kiến này Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo, song song với việc thanh kiểm tra, công tác tuyên truyền phải ủng hộ các doanh nghiệp sản xuất đầu thu số trong nước, sản phẩm có chất lượng tốt, thực hiện hợp chuẩn đúng quy định.
Việc tuyên truyền về sản phẩm đầu thu số phải thực hiện tích cực ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam từ nay đến tháng 9, để người khỏi mua nhầm phải những thiết bị không phù hợp, sản phẩm kinh doanh gian lận thương mại, những loại thiết bị chất lượng không tốt lại nhầm tưởng là chất lượng phát sóng truyền hình số kém, sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện số hóa truyền hình.
