Táo quân 2019 đang được đăng ký bản quyền tại Mỹ.

"Táo quân - Gặp nhau cuối năm" là đặc sản của VTV từ 16 năm nay, cứ vào chiều 30 Tết rất nhiều khán giả đã ngóng chờ để xem chương trình Táo quân với những câu chuyện hài hước, dí dỏm về các vấn đề nổi bật trong năm. Tuy nhiên, câu chuyện vi phạm bản quyền Táo quân và các chương trình Tết của VTV đã trở lên nhức nhối trên mạng Internet trong những năm gần đây.

Bắt đầu từ năm 2018, VTV đã thực hiện đăng ký bản quyền Táo quân tại Mỹ, mục đích nhằm bảo vệ chương trình khỏi bị xâm hại bản quyền trên Internet. Năm 2019, VTV đã gửi hồ sơ đăng ký bản quyền chương trình "Táo quân 2019" tại Mỹ và đang chờ phía Mỹ xác nhận. Sau khi đăng ký xong sẽ chính thức công bố nội dung đăng ký bản quyền.

Một nguồn tin từ VTV cho hay, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, đội ngũ kỹ thuật của VTV sẽ ra quân tăng cường rà soát, đánh chặn những tài khoản, link vi phạm bản quyền chương trình “Táo quân 2019” cũng như các chương trình Tết của VTV. Việc rà soát vi phạm bản quyền trên môi trường số được làm thường xuyên, nhưng trong dịp Tết sẽ đẩy mạnh hơn với các chương trình của VTV.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2019 ngoài phát sóng trên các kênh truyền hình của VTV, còn được phát trực tuyến trên ứng dụng VTV Giải trí, VTV Go và Báo điện tử VTV News (https://vtv.vn). Video xem lại chương trình và phiên bản đặc biệt của Táo quân 2019 sẽ chỉ có duy nhất trên VTV Giải trí.

Chương trình “Táo quân 2019” đã bắt đầu buổi ghi hình đầu tiên vào 25/1/2019. Táo quân luôn là một trong những chương trình bị xâm phạm bản quyền nhiều nhất trên môi trường số, nhiều nhất là trên các trang web lậu và mạng xã hội.

Chương trình Táo quân 2018 ngay từ lúc được phát sóng, đã có nhiều kênh YouTube, trang cá nhân đã phát sóng trực tiếp chương trình “Táo quân 2018” cùng lúc với VTV. Đến tối mùng 1 Tết 2018, đã có 260 ứng dụng, nền tảng vi phạm bản quyền Táo quân 2018.