
Theo cáo trạng, Bùi Văn Thu có bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa hạng
3, được UBND xã Tam Hải giao lái chiếc phà Qna-0379 chở khách qua lại bến phà
Tam Hải - Tam Quang (H. Núi Thành).
Theo quy định, phà chỉ được phép chở 30 người, không được chở ô tô. Tuy nhiên,
vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 21-11-2011, Thu điều khiển phà từ bến Tam Hải sang
Tam Quang.
![]() |
|
Bị cáo Bùi Văn Thu. |
Trên phà có đến 40 người, 17 xe
máy, 5 xe đạp, 1 xe ô tô tải chở củi.
Khi chiếc phà ra giữa dòng sông gần cửa biển An Hoà thì bị chìm. Hậu quả, chị Vũ
Thị Thiện Thẩm (SN 1985), trú thôn 1, Tam Hải) đang mang thai tử vong.
Ngoài chị Thẩm bị tử vong, còn có hơn 40 người khác bị nhấn chìm giữa dòng sông
sâu. Tuy nhiên được người dân kịp thời cứu sống.
Tổng tài sản bị mất, hư hỏng gây thiệt hại ước tính gần 40 triệu đồng.
|
|
| Bị cáo Bùi Văn Thu cho biết sẽ kháng án lên toà phúc thẩm vì cho rằng mức án như vậy là chưa công bằng và cơ quan tố tụng còn bỏ lọt tội |
Tuy nhiên, điều dư luận băn khoăn là trong vụ chìm phà nghiêm trọng gây chấn động dư luận này, chỉ có duy nhất lái phà Bùi Văn Thu chịu trách nhiệm hình sự và lãnh án tù giam. Còn lại các cá nhân liên quan và cơ quan chủ quản của chiếc phà gây thảm nạn vẫn bình yên vô sự.
Bị cáo Bùi Văn Thu cho biết sẽ kháng án lên toà phúc thẩm vì cho rằng mức án như vậy là chưa công bằng và cơ quan tố tụng còn bỏ lọt tội. Bởi, bản thân ông chỉ là người lái phà làm công ăn lương. Việc cho phép xe ô tô lên phà cùng như chở số người qui định ông không được quyết định.
Vũ Trung
