- Thanh tra Sở XD Hà Nội đã chủ trì cuộc họp giải quyết dứt điểm vụ chung cư 93 Lò Đúc. Tuy nhiên, buổi họp không đi đến thống nhất khi người dân tiếp tục tố cáo chủ dự án mạo nhận phóng viên một tờ báo là “người của công ty”.

Vụ việc chung cư 93 Lò Đúc kéo dài nhiều năm vẫn tìm được tiếng nói chung giữa chủ dự án và cộng đồng dân cư.

Mâu thuẫn của vụ việc lên tới đỉnh điểm khi xảy ra sự việc một nhóm côn đồ tự xưng là “người của công ty” – Cty Kinh Đô, chủ dự án chung cư 93 Lò Đúc – p.v) nửa đêm kéo tới hành hung người dân.

Sau khi sự việc xảy ra, cư dân 93 Lò Đúc đã tố cáo sự việc trên tới các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí. Ngày 6/7/2012, Văn phòng UBND T.P Hà Nội đã có công văn 2487/VP-CT gửi Sở Xây dựng Hà Nội, yêu cầu Sở này chỉ đạo xử lý vụ việc.

Người dân chung cư 93 Lò Đúc tụ tập phản đối vào đêm 27/6/2012 khi cho rằng có nhiều côn đồ được chủ dự án thuê đến hành hung người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức cuộc họp để giải quyết dứt điểm vụ việc theo chỉ đạo của UBND TP vào ngày 27/7/2012. Thành phần cuộc họp gồm có Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng, Thanh tra Xây dựng quận, UBND phường Phạm Đình Hổ và đại diện cư dân 93 Lò Đúc.

Đại diện chủ đầu tư có ông Lê Văn Hùng, PTGĐ và ông Nguyễn Thành Đính - PTGĐ Công ty TNHH Khách sạn Kinh đô.

Theo phản ánh của người dân: bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Chánh Thanh tra Sở XD HN chủ trì cuộc họp theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng đã yêu cầu những người không thuộc thành phần dự họp ra ngoài sau khi phát hiện những trường hợp không có giấy mời.

Trong số những người không thuộc thành phần tham dự cuộc họp bị mời ra bên ngoài, người dân cho biết có sự xuất hiện của một phóng viên. Tuy nhiên, khi phóng viên này được bà Yến yêu cầu không tham dự cuộc họp, đại diện Kinh Đô đã đứng lên nhận đó là nhân viên của công ty.

Cuộc tranh cãi giữa người dân và chủ dự án về chi tiết này đã khiến cuộc họp gián đoạn ngay từ phút ban đầu. Phó chánh thanh tra Sở Xây dựng kiên quyết yêu cầu PV nói trên ra ngoài, đại diện Công ty Kinh đô phát biểu từ chối tham dự buổi họp với lý do không đồng ý với sự chủ trì của bà Yến và sẽ gửi công văn đề nghị Sở Xây dựng HN thay người chủ trì.

Người dân yêu cầu chủ dự án giải thích về việc mạo nhận phóng viên là nhân viên của Kinh Đô, đại diện Công ty Kinh Đô đã bỏ về không tiếp tục tham dự buổi làm việc và cũng không ký biên bản.

Cuộc họp tiếp tục với sự vắng mặt của phía chủ dự án có nhiều tranh cãi. Đại diện cư dân nêu yêu cầu, Công ty Kinh đô phải cử đúng người có đủ tư cách đại diện theo pháp luật để đại diện cho Công ty Kinh đô, không được cử người không có đủ tư cách đại diện hoặc không được ủy quyền.

Các hộ dân cũng yêu cầu đưa vào biên bản 14 điểm các mâu thuẫn/khiếu nại của cư dân với Công ty Kinh đô yêu cầu phải giải quyết đã được thông qua tại hội nghị và cư dân ký vào sổ nhật ký.

Cũng theo phản ánh của cư dân: trước đó, sau buổi họp với toàn thể cư dân ngày 30/6 để giải quyết sự việc côn đồ mạo nhận là người công ty vào hành hung người dân lúc nửa đêm, Ban đại diện cư dân đã có 3 buổi họp với Chủ đầu tư vào các ngày 12/7, 19/7 và 25/7 để đối thoại tìm biện pháp dứt điểm chấm dứt các xung đột tại chung cư 93 Lò Đúc, tuy nhiên hai bên vẫn chưa có sự thống nhất.

K.Trung