XEM CLIP:

Ông Nguyễn Trọng Đoan, Chủ tịch UBND phường Cốc Lếu, TP Lào Cai hôm nay (15/12) cho biết, sau khi làm việc, các bên liên quan đã thống nhất hoà giải.

Theo ông Đoan, có hai hộ gia đình bị ảnh hưởng, gồm căn nhà 3 tầng đổ sập và căn nhà bị thủng tường. Nguyên nhân được xác định do hàng xóm thi công móng nhà.

Trước mắt, phía hàng xóm đã thống nhất thuê nhà, đảm bảo điều kiện sống thiết yếu cho 2 hộ gia đình trong thời gian chờ khắc phục sự cố.

{keywords}
Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh Dũng Hà 

Sau đó, với căn nhà bị thủng tường, gia đình đang đào móng sẽ mời trung tâm kiểm định của Sở Xây dựng kiểm định. Nếu kết cấu căn nhà còn ổn định, không ảnh hưởng đến kết cấu chung, thì sẽ sửa lại toàn bộ, "đảm bảo hỏng chỗ nào sửa chỗ đấy".

Căn nhà bị đổ sập sẽ được phía hàng xóm xây mới hoàn toàn.

"Các bên đều thống nhất và hoà giải trong êm đẹp, không có vướng mắc", Chủ tịch UBND phường Cốc Lếu nói.

Trước đó, khoảng 15h chiều 14/12, người dân bàng hoàng chứng kiến ngôi nhà 3 tầng số 018 trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu bị đổ sập. Thời điểm đó, một người già trong nhà may mắn kịp chạy thoát ra ngoài.

Nhà 3 tầng ở TP Lào Cai đổ sập khi hàng xóm đào móng

Nhà 3 tầng ở TP Lào Cai đổ sập khi hàng xóm đào móng

Ngôi nhà 2 tầng 1 tum ở đường Phan Chu Trinh (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người hốt hoảng.

Nhị Tiến