- Đơn vị thực hiện san ủi để tạo mặt bằng 10ha dưới bãi bồi sông Hồng đoạn chân cầu Vĩnh Tuy cho biết, việc “san lấp” này chỉ là hoạt động công ích.

Hình ảnh sông Hồng đoạn qua HN đang bị 'lấp chui'

Hàng chục xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất để san lấp mặt bằng rộng nhiều ha dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Sông Hồng đoạn qua Hà Nội bất ngờ bị lấp chui

Hàng chục xe tải trọng lớn chở đất san lấp mặt bằng rộng dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khu vực nằm trong hành lang xả lũ sông Hồng. 

Theo đó, Công văn số 69 của Cty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng thương mại Bình An do GĐ Kiều Mạnh Thắng ký gửi đến VietNamNet có nội dung “Giải trình thông tin đăng trên trang VietNamNet” về nội dung “Sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội bất ngờ bị lấp”.

Bài viết này được VietNamNet đăng tải ngày 23/6/2015 với nội dung phản ánh việc san lấp tạo mặt bằng nhân tạo 10ha nằm trong hành lang thoát lũ sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội).

{keywords}
Công văn của Cty Bình An

Theo công văn giải trình, đơn vị này cho biết: “Phường Long Biên hiện đang có chủ trương chỉnh trang, dọn dẹp đất cát lẫn chất thải hữu cơ và san gạt tạo mặt bằng. Mục đích nhằm tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường tạo mặt bằng trồng cây xanh chống lấn chiếm và phục vụ đấu thầu khai thác bãi theo hướng bảo vệ môi trường.

Công ty CP Bình An đang tham gia hoạt động phúc lợi cùng phường Long Biên để phục vụ việc chỉnh trang và tôn tạo mặt bằng tại khu bãi ven sông nói trên.

Hoạt động của chúng tôi chủ yếu là dọn dẹp đất cát có lẫn chất hữu cơ, san gạt và trung chuyển tạo mặt bằng trong phạm vi khu vực bãi để trồng cây và ươm cỏ làm nguồn cỏ cho các sân gofl trên địa bàn thành phố HN”.

Trong nội dung công văn, đơn vị này cũng cam kết hoạt động tại khu vực đất bãi là đúng như nội dung đã đề câp, không làm gì vi phạm pháp luật, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy và thoát lũ sông Hồng.

Kèm theo văn bản giải trình này, Cty Bình An cũng gửi tới VietNamNet văn bản số 329 “về việc thu dọn, cải tạo, san lấp các bãi đổ phế thải xây dựng khu vực ngoài bãi phường Long Biên” của UBND phường Long Biên.

Theo văn bản 329, UBND phường cho biết hiện cơ quan này đang thực hiện chỉ đạo của quận Long Biên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Qua khảo sát trên địa bàn khu vực vùng bãi phường Long Biên hiện bị các cá nhân, tập thể tiến hành đổ phế thải xây dựng gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn.

Bao gồm: khu vực dộc gầm cầu Vĩnh Tuy; phương án chuyển đổi cây trồng UBND phường Long Biên cho Cty Thuận Phát thuê thầu; phương án cải tạo bãi nhãn (dự án 327) khu vực tiếp giáp giữa Tư Đình và Thạch Cầu; khu vực bãi bồi giáp mặt nước sông Hồng; dọc các tuyến đường sản xuất nông nghiệp khu vực Trạm, Tư Đình, Nha.

UBND phường đã đề nghị Cty CP Bình An hỗ trợ phường Long Biên máy móc, thiết bị để tiến hành cải tạo, san lấp, thu dọn các điểm đổ phế thải nói trên.

Kiên Trung