Liên quan đến vụ nổ lò bảo ôn tại công ty Hợp Thành (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP
Thái Bình), 2 trong số 8 nạn nhân cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) đã bị
tử vong.
Hai nạn nhân xấu số là anh Phạm Văn Sáng (33 tuổi, ở Minh Khai, huyện Vũ Thư,
Thái Bình) và anh Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi, ở xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng,
Thái Bình). Các nạn nhân này nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng trên
90%, cơ thể sốc và suy nhược nặng và phải thở bằng máy. Hiện, 6 bệnh nhân còn
lại trong vụ nổ lò bảo ôn vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia.
![]() |
| 2 trong số 8 nạn nhân điều trị tại Viện Bỏng quốc gia đã tử vong (Ảnh: VietNamNet) |
Trước đó, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 21/3, tại Công ty TNHH Hợp Thành,
chuyên sản xuất polyester. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, dây chuyền sản xuất
có 15 người đang làm việc thì bất ngờ lò bảo ôn (dùng trong việc sấy hấp) bị nổ.
Vụ nổ đã khiến nhiều người bị thương. Bốn công nhân may mắn chạy thoát ra ngoài,
11 người còn lại bị bỏng rất nặng. Trong đó, tám người được đưa đi cấp cứu tại
Viện Bỏng Quốc gia. Ba người khác bị kính va đập, bị thương nhẹ, đang điều trị
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Liên quan đến sự việc trên, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết trên báo VietNamNet: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã mời Viện khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ. Đại tá Trung cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy quy trình vận hành sản xuất của công nhân và nhà máy đảm bảo theo đúng quy trình. Bước đầu có thể khẳng định không có tác động phá hoại từ các lực lượng thù địch gây ra vụ nổ.
Đại tá Trung cũng đưa ra nhận định về nguyên nhân gây ra vụ nổ. Trong đó, một trong những nguyên nhân dễ xảy ra nhất là do thời tiết. Theo phán đoán, độ ẩm không khí cao trong những ngày thời tiết diễn biến nồm khiến cho các thanh phát nhiệt không còn chuẩn. Nhiệt độ phục vụ việc sản xuất bị đẩy lên cao khiến dầu phụt ra ngoài và tự bốc cháy.
Liên quan đến sự việc trên, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết trên báo VietNamNet: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã mời Viện khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ. Đại tá Trung cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy quy trình vận hành sản xuất của công nhân và nhà máy đảm bảo theo đúng quy trình. Bước đầu có thể khẳng định không có tác động phá hoại từ các lực lượng thù địch gây ra vụ nổ.
Đại tá Trung cũng đưa ra nhận định về nguyên nhân gây ra vụ nổ. Trong đó, một trong những nguyên nhân dễ xảy ra nhất là do thời tiết. Theo phán đoán, độ ẩm không khí cao trong những ngày thời tiết diễn biến nồm khiến cho các thanh phát nhiệt không còn chuẩn. Nhiệt độ phục vụ việc sản xuất bị đẩy lên cao khiến dầu phụt ra ngoài và tự bốc cháy.
Lê Lan (Tổng hợp)
