![]() |
Tự nhận đứng sau vụ đánh sập mạng Xbox Live và PlayStation Network (PS) hôm 25/12, Lizard Squad sử dụng phương thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) thông dụng. Hậu quả là hai dịch vụ của Microsoft và Sony tê liệt trong vài ngày, khiến game thủ khắp thế giới nổi giận và gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu.
Hiện tại, thành viên nhóm Lizard Squad cho biết sẽ bán dịch vụ DDoS có tên Lizard Stresser được dùng trong vụ tấn công Sony, Microsoft. Theo hacker biệt danh “dragon” – đồng sở hữu dịch vụ, Lizard Stresser là động thái cuối cùng của nhóm trước khi chúng biến mất để về nơi xuất phát.
DDoS là kiểu tấn công làm “ngập lụt” băng thông, tạo ra các kết nối ảo khiến website bị “sập” không thể truy cập được. Một cuộc tấn công DDoS mạnh yêu cầu truy cập vào botnet - mạng máy tính thuộc quyền kiểm soát của hacker có khả năng tạo ra lượng traffic khổng lồ. Dragon tuyên bố bất kỳ ai mua Lizard Stresser đều ngay lập tức triển khai các cuộc tấn công DDoS lớn. Mức giá dịch vụ dao động từ 6 USD đến 500 USD và được thanh toán bằng Bitcoin.
Với tiếng vang từ vụ Xbox Live và PSN, Lizard Squad dự định tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Trả lời Daily Dot, dragon cho biết hai cuộc tấn công này đều nhằm mục đích tiếp thị.
Lizard Squad không phải nhóm đầu tiên bán dịch vụ DDoS. Hàng tá dịch vụ khác được rao bán công khai trên diễn đàn tin tặc. Điều khiến Lizard Squad khác biệt chính là quy mô và sức mạnh của botnet.
