XEM CLIP: 

Hôm nay (19/2), Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy, khiến hai cha con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm chiếc ô tô do ông Tuấn điều khiển, gây tai nạn. Ảnh: Quang Hưng

Theo báo cáo của Công an TP Bà Rịa, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 15h15 chiều 18/2, tại đường Hương lộ 2, ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa.

Thời điểm trên, ô tô BKS 72A-457.59 do ông Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, trú ấp Bắc, xã Hòa Long, TP Bà Rịa) điều khiển lưu thông trên Hương lộ 2 theo hướng từ huyện Long Điền về xã Hòa Long.

Khi đến trụ đèn số 03S trên đường Hương lộ 2 thì va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Ngọ (45 tuổi, trú ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại, chở theo sau con gái 13 tuổi.

Hậu quả, ông Ngọ và con gái chết tại chỗ, xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Hưng

Nhận được tin báo, Đội CSGT-TT, Công an TP Bà Rịa đã phối hợp cùng Cơ quan điều tra, VKSND khám nghiệm hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Tuấn được mời về trụ sở Công an xã Hòa Long để lấy lời khai, kiểm tra ma túy, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tuấn không sử dụng ma túy (test nhanh), về nồng độ cồn xác định đã uống rượu bia với kết quả đo là 0,063mg/1 lít khí thở.

Trong diễn biến liên quan, theo camera hành trình trên xe ô tô do ông Tuấn điều khiển ghi lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô chạy tốc độ nhanh, đi lấn hoàn toàn qua làn chiều xe máy lưu thông, sau đó tông trực diện khiến ông Ngọ và con gái văng lên lề đường, tử vong tại chỗ. Hai xe máy đi phía sau may mắn tránh kịp nên không xảy ra va chạm.

Như VietNamNet đã đưa, ghi nhận tại hiện trường, sau vụ tai nạn, xe ô tô tiếp tục chạy thẳng thêm khoảng 400m thì bị người dân hô hoán dừng lại; ô tô bị vỡ nát phần đèn bên trái đầu xe, xe máy bị vỡ nát phần đầu, hư hỏng nặng. Vị trí xảy ra va chạm là đoạn đường cong có kẻ vạch liền, màu vàng.

Theo người dân tại hiện trường, tài xế lái ô tô sau đó bước xuống xe với biểu hiện say xỉn và rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến hai cha con tử vong, khi người cha trên đường đón con trở về sau buổi tan học, chỉ còn cách nhà khoảng 100m.