Tài xế Trương Thanh Tuấn bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây tai nạn làm 4 người trong một gia đình thương vong.

Xe tải bị lật nghiêng đổ xuống đường. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, tài xế Tuấn điều khiển ô tô 29H - 723.79 đi không đúng làn đường, phần đường quy định dẫn tới ô tô bị lật nghiêng rồi gây tai nạn với ô tô 34A - 186.45 khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Ô tô con bị xe tải đổ đè bẹp dúm. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/2, tài xế Trương Thanh Tuấn điều khiển xe tải BKS 29H - 723.79 chạy trên QL14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum. 

Khi xe tải đi tới cầu Đắk Pô Kô (thôn Đắk Nớ, xã Đắk Pek, huyện Đắk Glei) đã xảy ra tai nạn với ô tô con mang BKS 34A - 186.45 do anh Nguyễn Văn Tánh (SN 1986, trú thôn Đăk Dung, thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei) điều khiển theo hướng ngược lại. Lúc này trên xe anh Tánh chở theo 3 người.

Hậu quả, anh Tánh và con trai SN 2005 tử vong tại chỗ; vợ và người con trai còn lại (SN 2021) bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei.

Tại hiện trường, 2 ô tô bị hư hỏng nặng.