Hôm nay (22/11), ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ 23 trụ thép tháp hoa trên đường Lê Hồng Phong, đưa ra khỏi hạng mục dự án cải tạo vỉa hè theo thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ.

Công nhân tiến hành tháo dỡ các trụ thép tháp hoa trên đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu. Ảnh: V.T

Sáng nay, việc tháo dỡ 23 trụ tháp hoa trên đường Lê Hồng Phong đã hoàn tất.

Theo ngành chức năng TP Vũng Tàu, các trụ tháp hoa này sau khi được tháo dỡ sẽ được chuyển tới các công trình phù hợp hơn, có không gian rộng hơn như công viên để trang trí.

Các trụ tháp hoa được chuyển tới nơi phù hợp hơn. Ảnh: V.T 
Các trụ tháp hoa được dựng lên từ tháng 5, bị người dân đánh giá là phá vỡ cảnh quan. Ảnh: Quang Hưng

Tháng 5, khi chủ đầu tư lắp đặt 23/43 trụ tháp hoa, Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu đề nghị UBND TP tạm dừng thi công hạng mục trên, sau khi nhiều người dân cho rằng, trụ thép tháp hoa trên làm phá vỡ cảnh quan. 

Trụ thép tháp hoa nằm trong dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong có tổng mức đầu tư hơn 132 tỷ đồng.

43 trụ thép tháp hoa, mỗi tháp cao 7m, phủ 3 lớp sơn màu xanh rêu.