![]() |
Toyota vừa tiết lộ doanh số tiêu thụ xe trong 6 tháng đầu năm 2015 của hãng trên toàn cầu. Theo đó, nửa đầu năm nay, hãng đã bán ra 5,02 triệu chiếc xe. Với con số này, Toyota phải nhường vị trí dẫn đầu cho hãng xe Đức Volkswagen dù theo sát nút khi hãng xe sang của Đức tiêu thụ 5,04 triệu chiếc xe trong vòng 6 tháng.
Con số này cũng cho thấy, việc sụt giảm 1.5% doanh số đã khiến Toyota phải nhường vị trí dẫn đầu của mình.
Theo giới phân tích, Volkswagen được hưởng lợi khi 19 quốc gia châu Âu đang có thời kỳ tăng trưởng kéo dài và nhu cầu xe ở thị trường này cũng tăng nhanh nhất trong vòng 5 năm rưỡi qua. Hãng xe Đức cho biết doanh số của hãng tại thị trường trong nước và ở Tây Âu và Bắc Mỹ đều tăng hơn 6%.
Mức tăng trưởng ở thị trường châu Âu đã giúp Volkswagen hạn chế được phần nào những tác động khi Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới bị sụt giảm (gần 4%) do những biến động tiêu cực của thị trường và sự cạnh tranh từ các thương hiệu xe giá rẻ.
Tại thị trường Mỹ, Toyota cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt là một số lượng lớn các xe bị thu hồi do lỗi túi khí của Takata có thể phát nổ và gây nguy cơ tai nạn cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh số của hãng này sụt giảm.
Đứng ở vị trí thứ ba là General Motors với 4,86 triệu xe được bán ra trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm. Với con số này, doanh số toàn cầu của GM cũng giảm 1,2% trong nửa đầu năm nay.
Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu hiện phải đối mặt với những thách thức từ một số thị trường lớn. Trong đó, thị trường Trung Quốc có dấu hiệu chững lại. Thị trường Nga, Nam Mỹ và một số nước Đông Nam Á cũng tăng trưởng rất chậm.
Tại Mỹ, ngành công nghiệp ô tô cũng chỉ tăng trưởng 4,4% trong nửa đầu năm nay và đang trong nỗ lực phục hồi lại đà tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua.
