Một hồ sơ bằng sáng chế mới tìm thấy cho biết hãng kinh doanh khổng lồ Walmart đang tìm cách sử dụng công nghệ blockchain để hoàn thiện hệ thống theo dõi giao hàng thông minh.

Hồ sơ được phát hành bởi Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) hôm thứ Năm, Walmart mô tả một "gói thông minh" bao gồm thiết bị ghi lại thông tin vào blockchain liên quan đến nội dung của gói hàng, các điều kiện môi trường, địa điểm và hơn nữa. Nó cũng cho thấy gói thông minh này có thể được sử dụng song song với các công nghệ mới nổi khác bao gồm "các phương tiện tự động", chẳng hạn như máy bay không người lái.

Bằng sáng chế được đệ trình lần đầu vào tháng 8 năm 2017, và đáng chú ý là dựa trên một hồ sơ mà Walmart đã nộp về hệ thống theo dõi phân phối hàng hóa bằng thiết bị không người lái (drone) trên nền blockchain vào năm ngoái.

Walmart giải thích trong hồ sơ rằng mua sắm trực tuyến đã tạo ra những thách thức về vận chuyển cho các nhà bán lẻ, đặc biệt đối với những sản phẩm dễ hư hỏng cần kiểm soát nhiệt độ, do đó đòi hỏi sự đổi mới hơn nữa.

Walmart viết trong hồ sơ:

"Những khách hàng trực tuyến này nhiều lần tìm cách mua các mặt hàng mà yêu cầu một môi trường được kiểm soát và tiếp tục tìm kiếm để có bảo đảm an ninh lớn hơn trong bao bì vận chuyển mà các mặt hàng được vận chuyển"

Hồ sơ cho biết rằng thành phần blockchain sẽ được mã hóa vào thiết bị và có "địa chỉ khóa theo chuỗi của thành phần bảo vệ của gói, bao gồm hàm băm với địa chỉ khoá bí mật của người bán, địa chỉ khoá bí mật bên vận chuyển và địa chỉ khoá bí mật của người mua".

Bên cạnh khát vọng thiết bị không người lái giao hàng, Walmart đã tìm cách ứng dụng công nghệ blockchain vào các lĩnh vực kinh doanh khác.

Năm ngoái, hãng đã hợp tác với Kroger, Nestle và các công ty công nghiệp thực phẩm khác hợp tác với IBM để sử dụng blockchain nhằm cải thiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm.