Các trang web cần được bảo vệ an toàn cho người dùng Internet. Ảnh minh hoạ

Web "bệnh dịch" gia tăng chóng mặt

ICTnews - Số trang web độc hại đã tăng vọt trong mấy tháng vừa qua, từ chỉ 5.000 trang có hại mới mỗi ngày vào tháng 4 nay đã có gần 30.000 website chứa đầy virus ra đời trong 1 ngày.

“Đó là mức gia tăng khủng khiếp”, Carole Theriault, một tư vấn an ninh cao cấp của hãng bảo mật Sophos, nói. “Trong tháng 6, chúng tôi tính thấy nó đã tăng lên 9.500 website độc một ngày, và bây giờ là gần 30.000”.

Theriault nói có một lý do “2 tác hại” đã gây ra sự tăng đột biến khổng lồ kia.

Trong tháng 6, số website độc hại gia tăng mỗi ngày là 9.500, và bây giờ con số đó đã lên tới gần 30.000”.

Carole Theriault, một tư vấn an ninh cao cấp của hãng bảo mật Sophos.  
Đó là hacker ngày càng chuyển dần từ email - biện pháp làm lây lan sâu, virus truyền thống của hacker – sang web độc hại. Trong một số trường hợp, chúng đã tạo ra những trang web độc hại mới. Nhưng hầu hết là chúng hack vào các trang hợp pháp và “thả” sâu độc vào. Chúng gần như là các trang web "bệnh dịch" chuyên gây lây lan virus, sâu và các phần mềm có hại trên Internet.

Theo Sophos, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được 29.700 trang web nhiễm độc mới mỗi ngày, 80% trong số đó là những trang hoàn toàn hợp pháp.

Malware Iframe là một tác nhân lớn gây ra các trang web "bệnh dịch" trong tháng 6 vừa qua. Malware là tên gọi chung cho các loại phần mềm độc hại, bao gồm virus, trojan, spyware (phần mềm gián điệp)…

IFrame, làm nhiễm file HTML độc hại vào trang web, đã đứng đầu bảng trong top 10 mối đe doạ web tháng 6 của Sophos. Đầu tháng này, hacker đã dùng Iframe để tấn công hàng loạt các trang web ở Italia. Sophos đã báo cáo có hơn 10.000 trang web bị trúng độc trong đợt “tấn công hàng loạt” này, hầu hết trong số đó là những trang web hợp pháp ở Ý. "Nạn nhân" bao gồm những trang web của các thành phố nước Italia, các trang web dịch vụ việc làm và du lịch. Hầu hết những trang này đều thuộc quyền quản lý của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) lớn nhất ở Ý.

“Các ISP trên toàn cầu cần cảnh tỉnh trước cuộc tấn công Iframe ở Italia”, Theriault nói. “Mã độc nhảy vào những trang web này chỉ chờ gây hại cho những người lướt net ngây thơ. Các trang web cần được bảo vệ an toàn cho người dùng Internet. Hiện tại, có quá nhiều trang web trở thành công cụ cho các tội ác ở thế giới ảo”.

Việc tìm ra các trang web độc hại đã trở thành nỗi “ám ảnh” đối với các nhà nghiên cứu.

Tuy nhiên, Theriault cũng lưu ý một nguyên nhân đơn giản nữa khiến số lượng các trang web độc hại bị phát hiện nhiều như vậy. Đó là do các nhà nghiên cứu ngày càng giỏi hơn trong việc tìm kiếm web độc hại. Với số lượng các trang web xuất hiện ngày càng nhiều, việc tìm ra các trang độc hại đã trở thành nỗi “ám ảnh” đối với nhà nghiên cứu.

Huyền Thương

Theo TW