
Theo tiết lộ của Cơ quan An ninh thông tin Hàn Quốc (KISA) vụ tấn công đã khiến một loạt các website quan trọng trong bộ máy chính phủ Hàn Quốc như website của “Nhà Xanh” (Phủ Tổng thống Hàn Quốc), Bộ Quốc phòng, Quốc hội, Ngân hàng Shinhan, Korea Exchange Bank và cổng thông tin trực tuyến hàng đầu Naver đã bị “sập” trong ngày thứ Ba (7/7) vừa qua.
Đến nay các cơ quan liên quan vẫn đang trong quá trình khắc phục sự cố.
Ahn Jeong-eun - người phát ngôn của KISA còn cho biết, hệ thống máy chủ của các website này đã bị tê liệt sau khi có một lượng “rất lớn” lệnh truy cập cùng đổ bộ. Giới bảo mật Internet gọi đây là hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).
KISA còn phỏng đoán, rất có thể vụ tấn công này và vụ tấn công nhằm vào các website của chính phủ Mỹ có cùng một thủ phạm bởi chúng có nhiều đặc điểm tương đồng về phương thức, thời điểm tấn công và số lượng lệnh truy cập được phát ra trong một thời điểm.
Ben Rushlo, Giám đốc công nghệ và Internet của hãng Keynote Systems còn cho biết, website của Bộ Giao thông vận tải Mỹ đã “tê liệt 100% trong suốt 2 ngày 5 và 6/7”.
"Đây là một hiện tượng đặc biệt lạ lùng. Đánh sập một website lớn và khiến nó không thể hoạt động lại trong suốt 2 ngày là một sự kiện không thể nào coi thường”, ông Rushlo nói.
Ngày 8/7, Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã bắt đầu mở cuộc điều tra vụ tấn công này.
Hãng thông tấn Yonhap còn tiết lộ rằng Trung tâm phản ứng nhanh chống khủng bố qua mạng Internet (CTRC) của Hàn Quốc đã phải thành lập một đội đặc biệt để nghiên cứu và điều tra vụ án nghiêm trọng này.
Khoảng 25 website của các cơ quan thuộc chính phủ Hàn Quốc đã tê liệt trong suốt ít nhất 4 tiếng đồng hồ vào đêm ngày thứ Ba, báo cáo của CTRT cho biết.
Cơ quan an ninh mạng của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng lên tiếng công nhận vụ tấn công và cho biêt thêm rằng trong tháng trước họ đã ghi nhận tới khoảng 95.000 ý đồ tấn công vào mạng của Bộ này.
Nhiều website hiện giờ vẫn chưa thể hoạt động ổn định.
Theo AP, Korea Times, Yonhap