- Ngân hàng Mỹ Wells Fargo sẽ phải trả ít nhất 175 triệu USD (3500 tỷ đồng) tiền phạt do bị hành vi phân biệt chủng tộc với khách hàng gốc châu Phi và Mỹ Latin, Bô Tư Pháp Mỹ cho biết.

Wells Fargo bị cáo buộc đã thu của khách hàng không phải người da trắng mức lãi suất và phí cao hơn so với khách hàng da trắng trong suốt khoảng thời gian từ năm 2004-2009. Wells Fargo từ chối đưa ra bình luận. Vụ việc này bị phát hiện khi các cơ quan điều tra phát hiện ra rằng các đề nghị vay vốn do nhân viên môi giới cho vay bất động sản gửi về Wells Fargo có nhiều mức lãi suất, phí và chi phí khác nhau chỉ dựa trên yếu tố chủng tộc mà không có liên quan gì đến mức độ tín nhiệm của người vay.

Cuộc điều tra lớn đã lật tẩy hành động "phân biệt đối xử một cách có hệ thống" trong các giao dịch cho vay của Wells Fargo. Những khách hàng không phải là người da trắng phải chấp nhận các khoản vay rủi ro cao hơn, trong khi khách hàng da trắng giành được các khoản vay đảm bảo, Bộ Tư pháp cho biết.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vụ việc này chỉ để Wells Fargo tránh đụng độ pháp lý với Bộ Tư pháp. Ngân hàng sẽ trả khoảng phạt 125 triệu USD cho khoảng 4000 khách hàng và 50 triệu USD xung vào quỹ hỗ trợ trực tiếp những người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng cho vay BĐS ở Mỹ.

Chính phủ Mỹ cho rằng Wells Fargo đã "tham gia vào các hoạt động cho vay phân biệt đối xử với khách hàng Mỹ gốc Phi và Latin đủ tiêu chuẩn vay, do đó vi phạm Đạo luật Cơ hội bình đẳng tín dụng và nhà ở" từ năm 2004 đến 2009.

Việc bồi thường này cũng giúp chấm dứt cuộc điều tra kéo dài đối với ngân hàng lớn thứ 4 tại Mỹ trước cáo buộc, trong giai đoạn 2004 – 2009 Wells Fargo đã cố tình nhắm tới cộng đồng người thiểu số để bán các sản phẩm cho vay cầm cố rủi ro cao, lãi suất cao. Tài liệu của cơ quan công tố cho biết.

“Đây là vụ việc liên quan tới những con người cụ thể, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ la-tinh, những người đã chịu tổn thất thực sự do chính sách cho vay có tính phân biệt chủng tộc của Wells Fargo”, Thomas Perez, trợ lý tổng trưởng lý Mỹ khẳng định trong buổi họp báo tại Washington. “Những người có năng lực ngang nhau phải được đối xử giống nhau. Họ cần phải được phán xét dựa trên mức độ tín nhiệm trong giao dịch chứ không phải màu da”.

"Độ tín nhiệm của người vay không phụ thuộc vào màu da của người ấy. Nó nên được quyết định dựa trên việc người đi vay đủ tiêu chuẩn cho khoản vay nào.", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ phát biểu trong buổi họp báo về vụ việc.

Wells Fargo là một trong 3 ngân hàng lớn nhất của Mỹ (sau Bank of America và Citi Group). Năm 2008, Wells Fargo đã giành chiến thắng trước Citigroup trong “vụ mua lai Wachovia” với giá 15,1 tỷ USD.
Sau vụ sáp nhập Wachovia, Tập đoàn Wells Fargo ước tính có tổng số lượng tiền gửi là 787 tỷ USD và 10.761 chi nhánh tại 39 bang của Mỹ và tổng tài sản của ngân hàng lên tới 1.420 tỷ USD.

Wells Fargo là ngân hàng cho vay bất động sản lớn nhất nước Mỹ.

Bảo Linh (Theo BBC, Reuters)