1.jpg

Thành phố Alphen aan den Rijn của Hà Lan đã đặt hàng đại học Wageningen thực hiện nghiên cứu 5 năm sau khi các quan chức phát hiện thấy những dị thường trên các cây cối mà không thể là do virus hay do nhiễm khuẩn gây ra.

Ở Hà Lan, khoảng 70% cây cối ở những khu đô thị có những triệu chứng tương tự, so với tỷ lệ này của 5 năm về trước chỉ có 5%. Các cây cối mọc ở các khu vực rừng rậm rạp lại rất ít mắc các triệu chứng đó. Mở rộng khảo sát, nhóm nghiên cứu còn phát hiện thấy các triệu chứng này còn xuất hiện phổ biến trong những cây cối ở các đô thị trên khắp châu Âu.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm cho 20 cây tần bì (ash tree) tiếp xúc với các bức xạ khác nhau trong vòng 3 tháng. Kết quả cho thấy các cây đặt gần nhất với sóng Wi-Fi đã bị trắng đầu lá do lớp biểu bì của lá bị suy yếu. Điều này khiến các bộ phận còn lại của lá cây cũng bị ảnh hưởng và chết dần. Nghiên cứu này còn phát hiện thấy bức xạ Wi-Fi có thể làm chậm sự tăng trưởng của lõi ngô.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu này khuyến cáo cần có thêm nghiên cứu khác để khẳng định lại những kết quả trên và xác định tác động lâu dài của bức xạ không dây với cây cối.

Theo PC World