Báo BĐVN đã phỏng vấn ông Raoul Ros, Giám đốc Alcatel Lucent Việt Nam, về vấn đề này.

Alcatel Lucent vừa cùng VNPT thử nghiệm WiMAX ở Huế. Tại sao các ông lại chọn Huế làm điểm thử nghiệm WiMAX tại Việt Nam?  

Tại Festival Huế 2008 vừa qua, Alcatel Lucent đã phối hợp với công ty VDC và Viễn thông Thừa Thiên - Huế triển khai thử nghiệm dịch vụ WiMAX di động. Đợt thử nghiệm này chúng tôi đã lắp đặt 6 trạm phát sóng gốc, mỗi trạm cung cấp cho 120 thuê bao. Khách du lịch tới Huế có thể truy cập Internet băng rộng qua và qua các IP camera thu tính hiệu hình ảnh chuyển về trung tâm dữ liệu, du khách có thể xem trực tiếp các hình ảnh về Festival Huế 2008 qua máy tính xách tay với tốc độ đến 2 Mbps. Sở dĩ chọn thử nghiệm WiMAX tại Huế vì chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh của Việt Nam qua phương thức kết nối di động WiMAX.

Một số nhà cung cấp giải pháp và thiết bị như Motorola, Intel… đã xúc tiến mạnh việc triển khai WiMAX tại Việt Nam, nhưng Alcatel Lucent lại chỉ mới bắt đầu, tại sao vậy?

Alcatel Lucent đã thương mại hóa mạng WiMAX đầu tiên trên thế giới vào tháng 10/2007 và tiến hành thử nghiệm WiMAX ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ đợi chuẩn WiMAX di động 802.16e phát triển chín muồi. Đến nay, WiMAX đã sẵn sàng cho triển khai thương mại. Đây cũng là điều kiện tốt để Việt Nam học hỏi những kinh nghiệm khi triển khai công nghệ này. Hơn nữa, chúng tôi cùng phải chờ đợi Bộ TT&TT cấp phép thử nghiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ WiMAX tại Việt Nam.

Cho dù WiMAX bắt đầu được triển khai rộng rãi, nhưng các nhà khai thác Việt Nam vẫn lo ngại về giá thiết bị WiMAX còn cao. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Hiện số lượng nhà khai thác triển khai thương mại hóa WiMAX ngày càng nhiều, bình quân mỗi tháng có thêm 2 nhà khai thác tham gia. Điều đó sẽ tác động tốt đến các nhà sản xuất thiết bị WiMAX để công nghệ này có thể giảm giá nhanh chóng và thu hút nhiều nhà sản suất thiết bị. Theo tính toán của Diễn đàn WiMAX, lộ trình giảm giá theo thời gian của thiết bị đầu cuối WiMAX sẽ là 15%/năm. Tuy nhiên, giá của một thiết bị đầu cuối năm 2007 là 150 USD, đến tháng 6/2008 đã là 75 USD, vậy thực tế, mức giảm là 50%. Tôi cho rằng đây sẽ là tín hiệu lạc quan đối với việc triển khai WiMAX tại Việt Nam.

Cảm ơn ông!

Thực hiện

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 55 ra ngày 7/7/2008