WiMAX sẽ giúp thu hẹp khoảng cách nông thông, thành thị. Ảnh: Intel cung cấp

WiMAX thử nghiệm ở vùng sâu, xa hơn

ICTnews - Bản Tả Van (Lào Cai) địa hình đồi núi rất hiểm trở, đã được chọn là địa điểm tiếp tục thử nghiệm công nghệ WiMAX giai đoạn 2.

Lễ tổng kết giai đoạn I của Dự án thử nghiệm kết nối WiMAX tại Lào Cai và công bố giai đoạn II sử dụng kết nối vệ tinh/WiMAX đã được tổ chức tại Hà Nội, ngày 20/9/2007. Dự án do Tập đoàn Intel, Công ty VDC và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) phối hợp cùng triển khai.

Tả Van, cách thị trấn gần nhất là Sapa (Lào Cai) hơn 9km, là địa điểm mà toàn bộ khu vực gần như không được phủ sóng ĐTDĐ và chỉ có hai đường điện thoại PSTN, vệ tinh IPSTAR của hãng ShinCorp được sử dụng để cung cấp kết nối Internet đến một mạng WiMAX/WiFi.

Đường kết nối Internet sử dụng dịch vụ vệ tinh IPSTAR có tốc độ 2Mbps/512Kbps kết nối với một trạm gốc WiMAX tần số 3,3 GHz của hãng Airspan. Trạm gốc WiMAX sử dụng một ăng-ten kết nối điểm đa điểm phủ sóng toàn bộ bản Tả Van kết nối đến các điểm thử nghiệm. Tổng số điểm được kết nối là 11, bao gồm một trạm y tế, một điểm BĐVHX, một trường học, một hộ nông dân, trụ sở hội đồng nhân dân và một số nhà trọ cho khách du lịch.

“Internet tốc độ cao và các dịch vụ như VoIP tại các nhà trọ dành cho khách du lịch rất có thể sẽ trở thành một nguồn doanh thu đáng kể cho các chủ nhà trọ này. Người dân Tả Van - khu vực có mật độ điện thoại thấp nhất của Lào Cai - giờ đây cũng đã có khả năng tiếp cận các dịch vụ viễn thông tiên tiến nhất như truy nhập Internet tốc độ cao hay gọi điện thoại giá rẻ VoIP”, một đại diện của Intel nói.

Với việc tiếp tục thử nghiệm WiMAX, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các quốc gia đi đầu trong việc thử nghiệm những công nghệ mới.

Minh Lê