1a.jpg
Windows 7 có khả năng bảo vệ người dùng trước các nguy cơ lây nhiễm mã độc và tấn công thông qua các lỗ hổng.

Báo cáo này cho biết, cứ mỗi 1.000 máy tính sử dụng Windows 7 bản 64bit, chỉ có khoảng 2,5 máy bị lây nhiễm mã độc. Với phiên bản Windows 7 bản 32bit, tỷ lệ này vào khoảng 3,8 máy. Trong khi đó, cứ 1.000 máy tính sử dụng Windows XP SP3, có tới 15,9 máy bị lây nhiễm và với SP2 là 19,3 máy.

Từ số liệu này, Microsoft kết luận rằng máy tính dùng Windows 7 có tỷ lệ an toàn cao gấp 5 lần các máy tính sử dụng Windows XP. Với hệ điều hành đầy “tai tiếng” Windows Vista, tuy có tỷ lệ an toàn cao hơn XP nhưng vẫn chỉ bằng nửa so với Windows 7.

Với hệ điều hành dành cho máy chủ, Windows Server 2003 (cả phiên bản 32-bit và 64-bit) đều có tỷ lệ nhiễm virus là 5,8/1.000 máy nhưng ở Windows Server 2008 R2, tỷ lệ này chỉ là 3,6.

Trong khoảng từ năm 2009 đến năm 2010, số lượng lỗ hổng bảo mật trên các sản phẩm của Microsoft đã giảm 22,2% nhưng số vụ tấn công lợi dụng lỗ hổng của phần mềm bên thứ 3 (ví dụ Java) lại gia tăng một cách đột biến, đặc biệt là trong quý III năm 2010.

Theo Cnet

Tin đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 60 ra ngày 20/5/2011