Đây là một sự thay đổi bất ngờ trong một thời gian ngắn sau khi EC tiến hành điều tra việc hãng lạm dụng vị trí độc quyền của mình để chèn ép các đối thủ khác trong lĩnh vực phần mềm và trình duyệt hồi tháng 1 vừa qua.

Cho đến bây giờ, Microsoft vẫn nhấn mạnh rằng, trình duyệt đã là một phần được tích hợp kèm theo hệ điều hành và không nên tách biệt chúng ra khỏi hệ điều hành. Nhưng hãng đã có kế hoạch thực hiện điều đó cho phiên bản sắp phát hành ra thị trường Châu Âu vào cuối năm nay.

capt.photo_1244753496107-3-0.jpg

Theo Dave Heiner, đại diện luật sư của Microsoft đã viết trên blog của hãng hôm qua (11/6) cho biết, để tránh đối đầu với EU trong cuộc chiến chống độc quyền, hãng đã quyết định tách rời trình duyệt IE ra khỏi hệ điều hành Windows 7 tại Châu Âu nhưng việc cài đặt vẫn được thực hiện dễ dàng cho các nhà sản xuất máy tính và người sử dụng.

EC đã từng đề nghị Microsoft đưa ra sự lựa chọn cài đặt trình duyệt trên hệ điều hành để mở ra nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng.

Theo EC, nhìn bề ngoài, dường như Microsoft đã quyết định cung cấp cho các khách hàng mua lẻ phiên bản Windows mà không có trình duyệt IE. Hãng đã rút bớt sự lựa chọn khách hàng. Tuy nhiên, EC vẫn tiếp tục giám sát việc đóng gói phiên bản này của Microsoft để chắc chắn không bị hãng này qua mặt.

Động thái trên của Microsoft có lẽ là tín hiệu vui cho các đối thủ cạnh tranh như Google, Mozilla và Opera. Các hãng này đã từng đồng thanh “tố” Microsoft với cơ quan chống độc quyền Châu Âu trong thời gian vừa qua.

Theo hãng phân tích Web StatCounter, trình duyệt IE của Microsoft chiếm 60% lưu lượng Internet toàn cầu, Firefox của Mozilla chiếm 30% và Opera là 4%.

Theo Reuters/ VnMedia