Phiên bản kế tiếp của hệ điều hành Windows sẽ dồn sức tập trung cho
máy tính bảng, đúng vào thời điểm đối thủ không đội trời chung Apple
chuẩn bị tung ra hệ điều hành iOS 6 mới toanh.
Phiên bản kế tiếp của hệ điều hành Windows sẽ dồn sức tập trung cho máy tính bảng, đúng vào thời điểm đối thủ không đội trời chung Apple chuẩn bị tung ra hệ điều hành iOS 6 mới toanh.
Giới phân tích dự đoán năm 2012 sẽ trở thành "chiến trường" của hai gã khổng lồ, bởi Microsoft đã khẳng định Windows 8 không thể kịp ra mắt trước cuối năm nay. Việc lùi lại sang đầu năm 2012 là một nước cờ an toàn, hợp với truyền thống phát hành một hệ điều hành mới sau mỗi 2-3 năm của hãng (Microsoft phát hành Windows 7 gần cuối tháng 10/2009).
Cách đây ít phút, Windows 8 - tên gọi chính thức của hệ điều hành mới - đã có màn xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong cuộc hội thảo D: All Things Digital dành cho giới phát triển phần mềm. Không biết có phải "tình cờ" mà Microsoft lựa chọn thời điểm này để ra mắt hệ điều hành đầu tiên thân thiện với môi trường máy tính bảng của hãng hay không, khi mà ngay ngày 6/6 tới đây, Apple sẽ vén màn trình diễn iOS 5, hệ điều hành điều khiển cả iPhone, iPad lẫn iPod Touch.
Cảm nhận và ấn tượng mạnh nhất ở cử tọa về Windows 8 là nó khác xa với những hệ điều hành Windows mà chúng ta đã biết, đã sử dụng. Đó cũng là thông điệp chính mà Microsoft phát đi sáng nay. Tại sự kiện, Microsoft đã trình diễn một giao diện Windows vừa được thiết kế lại, mới toanh, gần như là lột xác: Thay cho desktop truyền thống với các cửa sổ, taskbar, Start menu... Microsoft đã đưa đến một giao diện trông rất giống với Windows Phone 7, hệ điều hành mới dành cho smartphone của hãng - với các ô gạch sống động và có thể điều khiển bằng cảm ứng.
Microsoft cũng trình chiếu một đoạn video clip giới thiệu một số tính năng mới. Giao diện dựa trên các ô gạch sẽ thay thế cho menu Start truyền thống.
Sau sự thành công vang dội của iPad, có vẻ như Microsoft đã hiểu ra rằng: ngày nay, không cần phải có sự khác biệt giữa một hệ điều hành tablet với Windows truyền thống. Các ứng dụng có thể được cắt gọt để thân thiện với môi trường tablet cũng như với cảm ứng đa điểm, nhưng khi cần, chúng vẫn có thể biến ngược lại thành các ứng dụng windows chuẩn nếu bạn dùng chuột và bàn phím.
Microsoft cho biết hãng sẽ cung cấp một bộ API cho giới phát triển để xây dựng các ứng dụng tối ưu hóa cho cảm ứng và có thể kết nối thông suốt với các ứng dụng Windows truyền thống. Cách tiếp cận này hoàn toàn khác biệt với Apple iOS.
Một tư duy khác biệt nữa của Microsoft là việc máy tính bảng hoàn toàn có thể kiêm nhiệm chức năng của một máy tính thông thường, cho phép người dùng đấu nối các thiết bị ngoại vi hiện hành giống hệt như khi họ sử dụng laptop vậy. Dù Apple có bán phụ kiện bàn phím riêng rẽ và các thiết bị của hãng cũng tương thích với bàn phím Bluetooth không dây, nhưng cội rễ của iOS vẫn là một hệ điều hành xoay quanh cảm ứng.