"Ngấm" bài học rút ra được từ Windows Vista, gã khổng lồ phần
mềm Microsoft vừa bảo đảm với người dùng rằng Windows 8 sẽ
không bắt buộc khách hàng phải sắm PC mới để tương thích.
Đã quá "ngấm" bài học rút ra được từ Windows Vista, gã khổng lồ phần mềm Microsoft vừa bảo đảm với người dùng rằng hệ điều hành Windows 8 sẽ không bắt buộc khách hàng phải sắm PC mới để tương thích và tận dụng được hết sức mạnh của phần mềm.
"Bắt đầu từ Windows 7, chúng tôi đã theo đuổi chính sách mới, theo đó, yêu cầu về cấu hình phần cứng vẫn được giữ nguyên, thậm chí là tinh giản bớt theo thời gian. Và xu hướng này sẽ được tiếp tục ở Windows 8: hệ điều hành này sẽ có thể chạy trên rất nhiều loại máy khác nhau bởi nó đòi hỏi cấu hình hệ thống bằng, thậm chí thấp hơn cả Windows 7", đại diện Microsoft cho biết.
"Một điểm mới nữa là Windows 8 đủ "thông minh" để điều chỉnh giao diện người dùng dựa trên phần cứng mà bạn đang có. Vì thế, khi bạn nâng cấp hoặc sắm PC mới, Windows sẽ tự thích ứng với phần cứng mới".
Theo các thông tin trước đó, hệ điều hành mới được thiết kế tối ưu cho cảm ứng đa điểm, vì vậy, những máy móc không có màn hình cảm ứng hiển nhiên sẽ không được hưởng mọi lợi ích do windows 8 mang lại. Windows 8 cũng tương tích với đủ loại vi cảm biến khác nhau để nhận biết được chuyển động, độ gần...tuy nhiên những vi cảm biến này lại chưa hiện diện trong các mẫu PC đang bày bán trên thị trường.
Mặc dù vậy, Microsoft khẳng định giao diện mới (với các biểu tượng màu cỡ lớn rất giống với Windows Phone 7) vẫn có thể hoạt động trơn tru nếu người dùng dùng chuột và bàn phím. Các nút bấm Page Up, Pade Down có thể đưa người dùng dịch chuyển qua các ứng dụng trên màn hình, một cú nhấp chuột sẽ giúp mở ứng dụng, trong khi phím tắt Windows trên bàn phím sẽ đưa bạn quay trở lại màn hình Desktop.
Để chứng minh cho tuyên bố của mình, Microsoft đã trình diễn Windows 8 chạy trên một số mẫu PC hiện hành như laptop SamSung Series 9 và Sony Vaio L-series. "Windows 8 dành cho hàng trăm triệu máy tính với đủ mọi kích cỡ màn hình, dù cho chúng có hỗ trợ cảm ứng đa điểm hay không. Nói cách khác, Windows 8 là sự nâng cấp dành cho toàn bộ hệ sinh thái PC".
Tất nhiên, sẽ vẫn có những tính năng của Windows 8 không chạy được trên các phần cứng có sẵn, thí dụ như màn hình tối ưu cho hệ điều hành mới phải có độ phân giải tối thiểu 1366 x 768 pixel và tỷ lệ 16:9. Một netbook với màn hình phân giải thấp sẽ phải chuyển sang chế độ desktop chuẩn để hiển thị được đúng giao diện OS.
Khi Microsoft tung ra Vista, rất nhiều máy tính tại thời điểm đó không thể chạy được hệ điều hành này, cưỡng ép người dùng phải sắm PC mới tương thích. Người dùng tỏ ra đặc biệt phật ý, bực tức và hình thành tâm lý tẩy chay Vista, khiến cho Vista nhanh chóng trở thành hệ điều hành "yểu mệnh" và ít được ưa chuộng nhất trong lịch sử Microsoft.