Hệ điều hành mới của Microsoft đang gây được ấn tượng mạnh với giới
chuyên môn nhưng cũng không nên phấn khích
thái quá có thể dẫn tới tình trạng
"thổi phồng".
Hệ điều hành mới của Microsoft đang gây được ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ hàng loạt tính năng mới lạ, hấp dẫn và tốc độ nổi trội so với Windows 7. Tuy nhiên, PCWorld vẫn cho rằng, không nên phấn khích thái quá bởi những lời tán tụng không ngớt có thể dẫn tới tình trạng "thổi phồng".
Hôm qua, Microsoft đã chính thức công bố Windows 8 tại Hội thảo Build dành cho giới phát triển, với lời quảng cáo nền tảng này rất gọn nhẹ và tối ưu cho tablet/smartphone. Mặc dù vậy, theo ghi nhận của giới chuyên môn, nó vẫn hội đủ tính năng và sức mạnh của một hệ điều hành hoàn chỉnh.
Về tốc độ và hiệu suất, Microsoft hứa hẹn Windows 8 sẽ chạy được trên mọi cỗ máy tương thích với Windows 7, nghĩa là không đòi hỏi sự nâng cấp về phần cứng như Vista trước đây. Tuy nhiên, so với phiên bản tiền nhiệm, Windows 8 chạy "nuột" và "ổn" hơn rất nhiều: khởi động nhanh và ngốn ít tài nguyên RAM/CPU hơn so với Windows 7.
"Các ứng dụng trú ẩn ở nơi mà bạn không thể nhìn thấy và chúng không ngốn chút tài nguyên nào từ CPU (dù có chiếm ít chỗ trên RAM)", PCWorld nhận xét.
Tốc độ khởi động của Windows 8 cũng là một yếu tố gây ấn tượng mạnh và rất được khen ngợi. Đây có lẽ là một trong những điểm dễ nhận thấy nhất ở Windows 8 bởi thời gian máy khởi động được rút ngắn đáng kể. Dù Màn hình Khởi động (Start Screen) được thiết kế hỗ trợ cảm ứng nhưng với với những PC không có màn hình cảm ứng, nó vẫn hỗ trợ tốt chuột và bàn phím. Chỉ cần bạn gõ tay trên bàn phím, màn hình sẽ lập tức hiện ra giao diện tìm kiếm để bạn định vị ứng dụng mong muốn.
Còn khá nhiều điểm cải tiến thú vị và đáng nói nữa ở Windows 8, nhưng theo PCWorld, vẫn còn là quá sớm để kết luận sự tuyệt vời của buổi demo sẽ được "dịch chuyển nguyên vẹn" ra ngoài thế giới thực. "Bản mà Microsoft vừa công bố thậm chí còn chưa phải là bản beta. Nó mới chỉ là dạng preview dành cho giới phát triển mà thôi, có nghĩa là nhanh nhất cũng phải 1 năm nữa, phiên bản hoàn chỉnh của Windows 8 mới đáp xuống thị trường. Một năm - có quá nhiều thứ có thể thay đổi trong khoảng thời gian ấy, nhất là với một lĩnh vực phát triển chóng mặt, khó dự đoán như công nghệ. Một tính năng mới lạ, hấp dẫn tại thời điểm này có thể trở nên lỗi thời, cô lập sau 1 năm lắm chứ.
Một vị chuyên gia không nêu tên thì bình luận, "thứ nào trông chẳng lung linh khi được doanh nghiệp giới thiệu", chỉ xoáy sâu vào các điểm mạnh mà phớt lờ và giấu tịt những nhược điểm.
Hơn nữa, thành công của Windows không chỉ được quyết định bởi bản thân nó. Microsoft có thể hợp tác và hỗ trợ nhưng chính những doanh nghiệp sản xuất phần cứng, thiết bị ngoại vi mới là người quyết định. Đó là chưa kể các ứng dụng của bên thứ ba để góp phần tạo nên hệ sinh thái Windows. Khi toàn bộ các mắt xích ấy phối hợp tốt với nhau, bạn có Windows 7. Còn khi chúng chuệch choạc và lỗi nhịp, bạn sẽ có một Vista thứ hai.
"Hãy thích thú, nhưng đừng phấn khích. Hãy khen ngợi nhưng đừng thổi phồng", PCWorld kết luận.
Trọng Cầm (Tổng hợp PCWorld)