Bên cạnh tốc độ thì bảo mật cũng là một khía cạnh cải tiến dễ nhận thấy ở hệ điều hành mới nhất của Microsoft.



Microsoft vừa cho biết hãng sẽ có nhiều thay đổi đối với công cụ bảo mật Windows Defender của Windows 8, mà về cơ bản là sẽ "vay mượn" những tính năng mạnh từ gói Security Essentials miễn phí. Được tung ra từ năm 2009, Security Essentials đã nhận được những lời khen tích cực từ giới chuyên môn nhưng nó đòi hỏi người dùng phải tải riêng về máy. Ttrong khi đó, Windows Defender là gói có sẵn thì lại yếu, thiếu nhiều yếu tố quan trọng như cơ chế chống phần mềm phá hoại.

Trong buổi trình diễn demo khả năng bảo mật của Windows 8 tại Hội thảo Build, Chủ tịch nhóm Windows và Windows Live Steven Sinofsky chia sẻ: "Chúng tôi đã gia cố cho Defender bằng một loạt cơ chế bảo vệ mới, từ chống malware, diệt virus, phishing... ". Không dừng lại ở việc củng cố sức mạnh cho Defender, Microsoft cũng cố gắng cải thiện khả năng bảo mật ngay từ cấp độ khởi động.

Tại buổi demo, họ đã hé lộ một tính năng mới có tên Secured Boot (Khởi động an toàn). Khi đại diện Microsoft khởi động một chiếc máy tính bằng một ổ USB có nhiễm virus, thay vì tải Windows, máy tính đã phát hiện thấy mã độc và ngay lập tức ngừng khởi động, Nó hiển thị một thông điệp cảnh báo trên màn hình rằng hệ thống đang gặp nguy hiểm.

"Thông tin này có thể rất có lợi cho người dùng Windows 8, nhưng lại không phải là tin mừng cho các hãng bảo mật", chuyên gia Graham Cluley bình luận. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải chờ đợi xem trong thực tế, bộ công cụ Defender mới sẽ hiệu quả đến đâu nhưng dù sao bất cứ yếu tố nào khuyến khích người dùng bảo vệ PC của họ cũng là đáng quý.

"Nếu như người dùng máy tính được trao tay một công cụ bảo vệ tích hợp đủ mạnh, liệu họ có còn chi tiền cho những phần mềm như Symantec, McAfee hay không? Nếu câu trả lời là không thì theo Cluley, các hãng bảo mật chỉ có thể tự trách mình. "Họ đã có nhiều năm với biết bao cơ hội để thâu tóm thị trường người dùng cuối. Nhưng hàng triệu người dùng vẫn bị lây nhiễm bởi malware, phần mềm do thám và pop-up quảng cáo mỗi năm".

Theo Cluley, các hãng bảo mật nên đối phó với năng lực bảo mật của Windows 8 bằng cách giảm giá sản phẩm.

Trọng Cầm (Theo CNET)