![]() |
| Ảnh: Media |
Bài liên quan:
Microsoft: Sau Yahoo sẽ là di động
Microsoft đóng vai trò quan trọng đối với thị trường thiết bị di động kể từ khi smartphone xuất hiện cùng với hệ điều hành Windows Mobile. Sự hấp dẫn của hệ điều hành Windows kèm theo các ứng dụng hữu ích giúp smartphone chiếm được thị phần khá lớn, chỉ đứng thứ 3 sau hệ điều hành Symbian và RIM dành cho Blackberry.
Tuy nhiên hai năm trở lại đây, Windows Mobile không còn khả năng kiểm soát thị trường như trước bởi Microsoft không còn theo kịp tốc độ phát triển của ngành di động nữa.
Không tập trung, thiếu tầm nhìn, Windows Mobile đang dần bị loại khỏi cuộc chơi của các thiết bị thế hệ mới. Bên cạnh đó, hệ điều hành thống lĩnh tại thị trường thiết bị di động không còn được hưởng nhiều đặc quyền như trước khiến người ta đặt ra một câu hỏi, Microsoft có nên duy trì thị trường hệ điều hành di động.
Việc phát triển ứng dụng tương thích với Windows Mobile chính là tiền đề để hệ điều hành này trụ vững trên thị trường. Tuy nhiên, điều này không còn hấp dẫn các công ty, thay vì chỉ phát triển những ứng dụng tương thích với Windows Mobile, các công ty đang phát triển hệ điều hành có khả năng tương thích với nhiều thiết bị như Apple, Blackberry, Nokia, Palm v.v..
Microsoft khá chậm trong việc cập nhật Windows Mobile. Phiên bản đình đám tiếp theo Windows Mobile 7, một phiên bản rất có khả năng cạnh tranh với iPhones, Android, Palm WebOS và Blackberry sẽ lùi thời điểm ra mắt đến năm 2010, thay vào đó là Windows Mobile 6.5 , nhưng chưa chắc phiên bản này đã thuyết phục được người sử dụng nâng cấp.
Microsoft đang mất đi một chỗ dựa vững chắc từ nhà sản xuất di động HTC, công ty này đang thương thuyết một hợp đồng lớn với Android của Google. Palm, nhà phân phối thiết bị di động Windows Mobile khác cũng đã cới bỏ lớp áo cũ bằng chính hệ điều hành WebOS của mình.
Trước đây, nhiều hãng sản xuất di động coi Windows Mobile là hệ điều hành duy nhất chính thức được khai thác cho các dòng điện thoại smartphone. Tuy nhiên hiện tại, hầu hết các công ty đều nhận thấy cần phải khai thác những hệ điều hành khác theo nhu cầu của người sử dụng. Nhiều công ty chuyển dần sang môi trường “đám mây” để có thể hỗ trợ mọi hệ điều hành trong đó phải kể đến Netbook, lĩnh vực Windows làm rất tốt trong việc cạnh tranh với Linux.
“Hiện tượng iPhone” gần đây trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chẳng còn mấy cơ quan tổ chức hạn chế các thiết bị di động sử dụng trong phạm vi công ty trừ lý do an ninh và quản lý. Bởi Windows Mobile không phải hệ điều hành được sản xuất theo nhu cầu của người sử dụng (hầu hết các khách hàng đều ít quan tâm tới Windows Mobile) nên Microsoft sẽ phải trải qua một thời kỳ cạnh tranh khá khốc liệt.
Điều quan trọng nhất trong chiến lược di động của Microsoft đó là duy trì nâng cao đặc điểm và chức năng của Activesync như một lợi thế chiến lược. ActiveSync sẽ là cánh cổng đưa Microsoft vào thế giới rộng lớn của mọi loại thiết bị di động, đây cũng sẽ là nơi để Microsoft khai thác triệt để nguồn lực của mình.
Lĩnh vực di động thực sự quan trọng đối với Microsoft nhưng Windows Mobile mới chỉ chiếm phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động kinh doanh Microsoft. Hy vọng Microsoft sẽ tập trung vào việc nâng cao khả năng tương thích tới mọi thiết bị và từ bỏ mơ ước trở thành bá chủ hệ điều hành di dộng-một trận chiến rất khó chiến thắng.
Theo TGDaily
