Windows Vista: 1 năm nhìn lại 

Ngày 30/01/2007 - hệ điều hành tiếp theo sau 6 năm "thai nghén" của Microsoft, Windows Vista, chính thức trình làng. Dù có nhiều cải thiện, có kế hoạch quảng bá rầm rộ nhưng Vista lại không được như những gì mà hãng phần mềm số 1 thế giới mong đợi.

Nâng cấp... ngược

Trung thành với XP và quyết định kêu gọi kéo dài "thời gian sống" cho hệ điều hành này có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc mọi người cảm thấy thế nào về Vista.

Dù phần lớn mọi người mua một chiếc PC mới sẽ chấp nhận Vista bởi lẽ trên các kệ hàng sẽ khó có thể tìm được một chiếc máy nào cài sẵn phiên bản Windows khác. Chính vì thế, số lượng người nâng cấp... ngược từ Vista xuống XP chỉ là thiểu số. Nhưng vào thời điểm này, cái thiểu số ít ỏi đó vẫn thu hút được sự chú ý đặc biệt.

Trước sức ép của người dùng, Microsoft đã phải kéo dài hạn chót cung cấp XP cho các hãng sản xuất máy tính lớn cho tới tận tháng 6/2008 - nhiều hơn kế hoạch ban đầu tới tháng. Tuy nhiên, Microsoft cho biết đây có thể chưa phải là hạn cuối.

"Cho tới thời điểm này vẫn chưa có sự thay đổi nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe để biết nhu cầu của khách hàng và các đối tác" - một thành viên quản trị của Microsoft cho biết.

Mặc dù các hãng sản xuất vẫn có thể cung cấp XP, nhưng để làm được điều đó họ phải mua đĩa cài của hệ điều hành này trước ngày 30/6.

Dẫu vậy, cũng phải thừa nhận một điều là nguyên nhân khiến mọi người quay lưng lại với Vista chưa hẳn đã bắt nguồn từ chính hệ điều hành này. Có không ít người do đã quá quen với XP - hệ điều hành ra đời trước Vista tới 6 năm - nên dường như không muốn thay đổi. Có lẽ gã khổng lồ phần mềm Microsoft cũng nên xem lại kế hoạch phát hành hệ điều hành của mình nếu như không muốn tạo tâm lý "lười" update cho người dùng.

Microsoft hy vọng, với sự xuất hiện của Vista SP1 dự kiến vào cuối tháng 3 tới đây, người dùng sẽ chấp nhận Vista dễ dàng hơn.

Doanh số bán

Có 3 con số về doanh số được tính tới, đó là: tỷ lệ chấp nhận của các doanh nghiệp, doanh số bán PC mới và số lượng hệ điều hành bán lẻ.

Doanh số bán PC mới và bán lẻ rất dễ để theo dõi nhưng con số này lại không phải là yếu tố quan trọng nhất để vẽ nên tình hình của Vista vào thời điểm này.

Yêu cầu quá cao về phần cứng là một trong những nguyên nhân khiến Vista không phải là sự lựa chọn của số đông nhưng lại được những người sử dụng dòng PC cao cấp hay mua máy mới chú ý. Trong năm qua, doanh số bán PC tăng mạnh, điều này cho phép Microsoft đạt tới cột mốc 100 triệu bản Vista đã được bán ra.

Thật ra rất khó để có thể ước tính có khoảng bao nhiêu % người dùng Vista hiện nay mua hệ điều hành này vì một điều đơn giản là thích và muốn. Chính vì thế, các chuyên gia phân tích cho rằng con số phản ánh việc Vista có được lòng người dùng hay không chính là tỷ lệ và tốc độ chấp nhận của các doanh nghiệp lớn.

Cho tới thời điểm này, Microsoft cũng đã phải thừa nhận tốc độ sử dụng Vista của các doanh nghiệp hiện nay thấp hơn so với dự đoán của hãng. Khi hệ điều hành này ra mắt cách đây 1 năm, gã khổng lồ phần mềm này đã rất lạc quan cho rằng tốc độ chấp nhận Vista sẽ cao gấp đôi so với những gì Windows XP đã làm được.

Tương thích phần mềm/phần cứng

Vấn đề tương thích chính là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều về Vista trong năm qua.

Ngay trước khi phát hành Vista, Microsoft đã chào hàng hệ điều hành mới sẽ cho phép các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng tạo nên những phần mềm dành riêng cho Vista. Một năm sau, không có nhiều phần mềm như thế xuất hiện. Một trong những ứng dụng đầu tiên của kế hoạch này là phiên bản Yahoo! Messenger dành cho Vista. Phiên bản này đã phải mất nhiều tháng hơn dự đoán để có thể chuyển sang giai đoạn... thử nghiệm, và từ vài tháng nay, không thấy có thêm thông tin nào về ứng dụng này.

Hy vọng, một năm cũ đã qua đi, Microsoft có thể cải thiện viễn cảnh của hệ điều hành "con cưng" Windows Vista!

Theo 24H