Robot là những cầu thủ bóng đá tồi, không thể chạy dốc, nhảy cao, đánh đầu, thi thoảng lại di chuyển ra khỏi đường pitch, và va chạm với bóng rồi đổ lăn ra sân như những trái bowling. Trong điện thờ các chiến tích thể thao phi nhân loại dựa trên máy tính, nếu màn đấu trí giữa Kasparov và Deep Blue được điểm 10, hay một chiếc lò vi sóng Black & Decker Toast-R-Oven buộc vào ván trượt lao dốc được điểm 1, robot đá bóng có thể là một điểm 5 tròn trịa.
![]() |
Hầu hết các khán giả tại địa điểm thi đấu của giải đấu 22nd Robocup International Competition and Symposium bị thu hút bởi không chỉ những gì đang diễn ra trên các sân đấu, mà còn cả những laptop được kết nối để những chương trình có thể vận hành được môn thể thao theo cách tự động hóa. Có 5.000 robot, 4.000 nhân sự tới từ 35 quốc gia tham dự Robocup năm nay, với bề ngoài đa dạng từ những robot trông giống hộp cable chạy trên bánh xe, cho tới người máy giống người với đôi mắt đỏ quạch.
Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Robocup, Giáo sư AI Daniel Polani thuộc Đại học Hertfordshire, tuyên bố: "Mọi người đã chế giễu chúng tôi. Tại sao không trở thành bác sĩ, luật sư, những thứ thực tế. Bây giờ, tất cả đều biết người máy chính là tương lai của nhân loại. Và chắc chắn chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả các bác sĩ và luật sư".
![]() |
Oliver Mitchell, một nhà đầu tư mạo hiểm chuyên ngành công nghiệp tự động hóa nhận định các công nghệ được các thành viên tham gia Robocup phát triển sẽ đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế trong tương lai gần. "Có những ý tưởng được nhân rộng cho robot trong sản xuất và ứng dụng vào cuộc sống từ Robocup, từ cách robot đá bóng cho đồng đội hay tránh chướng ngại vật trên sân. Câu hỏi đặt ra là hành vi của người máy sẽ được tận dụng như thế nào cho ngành nông nghiệp, xe tự hành hay thành phố thông minh?".
Trong những năm gần đây, Robocup đã mở rộng cuộc đấu, chia thành nhiều hạng mục có ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống thực tế. Hiện tại có giải đấu dành cho robot vận hành, robot trong nhà và robot công nghiệp. Ngoài ra còn các giải đấu không phải bóng đá, như Robocup Rescue dành cho người máy dùng bởi nhân viên cấp cứu y tế. Giải vô địch thế giới này không chỉ dành riêng cho những con người chỉ biết chúi mũi vào nghiên cứu, mà là đấu trường cho các sinh viên, học sinh, người đam mê công nghệ từ khắp nơi, khắp các phòng thí nghiệm ở trường đại học.

