
ThinkPad X1 chỉ dày chưa đến 17mm, là mẫu máy ThinkPad mỏng nhất tính đến thời điểm này. Bên trong thiết kế nhỏ gọn là bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 2. Công nghệ xử lý này cho phép ThinkPad X1 tăng gấp đôi hiệu năng hoạt động của CPU, gấp bốn lần hiệu năng đồ họa so với ThinkPad X300, một trong những mẫu laptop 13” nổi bật trước đây của Lenovo.
Với trọng lượng chỉ khoảng 1,72 kg, ThinkPad X1 cho cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn cứng cáp nhờ vào cấu trúc lồng cuộn (roll cage) và bộ khung hợp kim magie bên trong. Màn hình của máy sử dụng lớp kính siêu cường lực Corning Gorilla Glass cho độ bền, độ cứng tối đa cùng khả năng chống xước hiệu quả.
ThinkPad X1 là mẫu máy đầu tiên sử dụng công nghệ sạc pin siêu tốc mới của Lenovo mang tên RapidCharge, giúp sạc pin tới mức 80% trong chỉ 30 phút, nhanh gấp 2,5 lần so với việc sạc pin thông thường của các máy ThinkPad. Công nghệ RapidCharge kết hợp các tấm (cells) pin sạc nhanh với 1.000 lượt sạc cho phép tuổi thọ của pin kéo dài 3 năm. Người dùng cũng có thể mua thêm pin rời bên ngoài cũng sử dụng công nghệ RapidCharge dành cho ThinkPad X1 để tăng thời lượng pin tối đa lên 10 giờ sử dụng. Máy cũng có tùy chọn tiết kiệm pin tới 30% với Chế độ giải trí tiết kiệm điện (Low Power Multimedia Mode) khi nghe nhạc, xem phim cũng như trải nghiệm giải trí khác. Với chức năng Khôi phục nhanh (Instant Resume), người dùng có thể duy trì kết nối không dây trong thời gian tới 90 phút cho dù là kết nối Wi-Fi hay kết nối di động băng thông rộng, kể cả khi đã đưa máy vào chế độ ngủ (sleep).
Máy cũng được tích hợp Lenovo Enhanced Experience 2.0 dành cho Windows 7 giúp bật/tắt máy nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đây là một chứng chỉ độc quyền trên các sản phẩm của Lenovo cho phép người dùng khởi động máy nhanh hơn 20 giây so với các máy tính thông thường chạy Windows 7.
ThinkPad X1 có mức giá khởi điểm khoảng 1.230 USD và hiện người dùng có thể đặt hàng thông qua các đối tác kinh doanh hay qua trang web www.lenovo.com của Lenovo.