
Ngày 12/7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Lê Minh Thịnh (26 tuổi, TP.HCM) mức án 30 năm tù về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Nhân (17 tuổi, Vĩnh Long) 11 năm tù về tội “giết người”.
Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo còn lại cũng lãnh án từ 1 đến 5 năm tù về một trong hai tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Chí Dũng, Phan Thanh Tình, Nguyễn Út Mười Một, Nguyễn Văn Phúc, Lê Văn Thanh, Nguyễn Chí Nghĩa, Thạch Ru Si cùng là sinh viên trường Trung cấp nghề xây lắp điện phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM. Thời gian không đi học, nhóm sinh viên trên đều đi làm thêm cho Công ty bảo vệ An Ninh Châu Á.
Chiều ngày 23/7/2010, Thưởng cùng nhóm sinh viên trên rủ nhau đến nhậu tại quán Cây Sung trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Khi cả nhóm ra về thì tình cờ gặp ông Trần Văn Thường (giám đốc Công ty bảo vệ An Ninh Châu Á). Tại đây, ông Thường có hỏi Thưởng tại sao không đi làm, bỏ đi nhậu mà vẫn mặc áo bảo vệ làm Thưởng tự ái, cởi áo bảo vệ trả lại nhưng ông Thường không nhận.
Cho rằng hành động của Thưởng đã xúc phạm đến cha vợ mình nên Lê Minh Thịnh tức giận chửi Thưởng và nhóm nhân viên bảo vệ. Để “xả giận” cho cha, Thịnh rủ các đối tượng Huỳnh Lê Quốc Thanh, Nguyễn Trường Nhân, Đặng Phước Cường, Nguyễn Minh Chiến, Nguyễn Hoàng Tuấn mang theo hung khí đến tìm đánh nhóm của Thưởng.
Khi vừa gặp nhóm nhân viên bảo vệ, Thịnh đã cầm cây sắt đập vào đầu khiến Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Chí Dũng gục tại chỗ còn Nhân cầm dao đâm liên tiếp ba nhát vào người anh Nguyễn Út Mười Một rồi cả bọn tẩu thoát.
Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Một đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Hai nạn nhân Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Chí Dũng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Mai Phượng