Xã hội ảo trên ĐTDĐ

ICTnews - Sau thành công vang dội của các mạng xã hội ảo trên Internet như MySpace, FaceBook, Yahoo! 360o (mà sắp tới đây sẽ có tên mới là Yahoo! Mash)..., các nhà nghiên cứu của Juniper Research cho rằng, dịch vụ mạng xã hội sẽ nhanh chóng trở thành một nội dung quan trọng trên điện thoại di động (ĐTDĐ) để phục vụ các “công dân luôn di chuyển”.

Một bản báo cáo mới đây của tổ chức nghiên cứu viễn thông có trụ sở tại Anh dự báo đến năm 2012, các mạng dịch vụ xã hội như hẹn hò, cá nhân sẽ đạt doanh thu 5,7 tỉ đô la Mỹ, trong khi đó doanh thu hiện tại của các dịch vụ này chỉ ở mức 572 triệu đô la. Điều này có nghĩa là mức tăng trưởng trong lĩnh vực này thật khổng lồ: 1000%.

Tuy mức dự báo là lớn như vậy nhưng khai thác được “mỏ vàng” này lại là chuyện không đơn giản. Tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Windsor Holden cho rằng: “thách thức lớn nhất đối với các nhà cung cấp là làm thế nào đối đa hoá lợi nhuận và khai thác triệt để kho vàng này”.

Báo cáo của Juniper Research tiên đoán rằng số lượng người sử dụng mạng xã hội trên ĐTDĐ sẽ tăng từ con số 14 triệu trong năm 2007 lên tới khoảng 600 triệu vào năm 2012. Số lượt tải thông tin từ Internet xuống ĐTDĐ cũng sẽ tăng từ con số 200 triệu tới 9 tỉ, tương ứng với các mốc thời gian nói trên.

Một trong những động thái mới nhất là nhà sản xuất ĐTDĐ hàng đầu thế giới Nokia đã chính thức giới thiệu dịch vụ mạng xã hội trên ĐTDĐ với cái tên MOSH vào ngày 18/9 vừa qua (có thể tham khảo tại trang web: http://mosh.nokia.com/). Với dịch vụ này, Nokia hy vọng sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho các nhà sáng tác nội dung sử dụng trên ĐTDĐ, phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Không hiểu hai “đại gia” trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông là Yahoo và Nokia có “nhại” nhau không mà có vẻ tên của hai mạng xã hội ảo nói trên tương đối giống nhau!

Còn tại Việt Nam thì sao? Trên thực tế thì cũng đã xuất hiện rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ nội dung liên quan tới ĐTDĐ, nhưng mới dừng ở mức các dịch vụ tản mạn, bột phát, gắn tới các nhu cầu thiết yếu của số đông (kiểu nhạc chuông, hình nền ĐTDĐ), hay các nội dung thông tin liên quan tới số đông (sức khoẻ, tâm tình, giải đáp thắc mắc, truyện cười...), và đặc biệt gần đây nhất là các thông tin “lá cải” chuyện tình yêu, sinh lý, chuyện thầm kín lứa đôi...

Những mạng xã hội ảo liên quan tới điện thoại di động vẫn chưa thấy xuất hiện (hoặc có thể vẫn chỉ ở dạng ý tưởng), trong khi các mạng xã hội trên Internet với thông tin Việt hoá xuất hiện ngày càng nhiều (VietSpace, Yobanbe, Cyworld, Thehetre...). Tuy nhiên, người viết bài này tin tưởng rằng rồi cũng giống các mạng xã hội ảo trên Internet nói trên, các mạng xã hội ảo trên ĐTDĐ cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện tại Việt Nam. Đặc biệt trong điều kiện các nhà khai thác viễn thông trong nước bắt đầu chú trọng nhiều hơn tới việc tung ra các dịch vụ nội dung nhằm hấp dẫn và thu hút khách hàng.

Thanh Hà

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 78