Việc tập trung phát triển đồng bộ cả thương mại và du lịch đã giúp nâng cao vị thế, vai trò của Quảng Ninh nói chung và Móng Cái nói riêng trong thương mại Việt Nam-Trung Quốc.

10 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 5,588 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số các tỉnh biên giới phía bắc, chỉ sau Lạng Sơn, riêng kim ngạch các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái đạt 5,49 tỷ USD, chiếm 98,2% tổng kim ngạch của Quảng Ninh.

W-cuakhau-1.png

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, Móng Cái sẽ trở thành một trong những khu du lịch biên giới trọng điểm của tỉnh và cả nước, trở thành "Thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn"; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, làm tiền đề thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; đến năm 2030 trở thành khu du lịch chất lượng cao, trung tâm vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.

Quyết định số 368/QĐ-TTg về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 xác định: (1) Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm Quốc gia; (2) Trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của khu vực Bắc Bộ và hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái (Việt Nam) - Phòng Thành (Trung Quốc); (3) Trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp và cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; (4) Khu du lịch quốc gia có tính chất du lịch biển đảo, thương mại cửa khẩu; (5) Đô thị biển hiện đại và bền vững…

Trong mô hình tổ chức không gian phát triển "một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực" của tỉnh Quảng Ninh, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái nằm ở tuyến phía Tây của tỉnh, được xác định là một trong 2 mũi đột phá và là trung tâm của vùng động lực. Cùng với đó, hạ tầng về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nằm trong khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã và đang được tiếp tục đầu tư đồng bộ…

Hiện nay, Thành phố tập trung ưu tiên các ngành và sản phẩm đột phá thuộc 04 trụ cột: Logictis, thương mại điện tử; Du lịch; Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó ưu tiên phát triển ngành dệt may, sản xuất thực phẩm và đồ uống, sản xuất linh kiện; Nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển thương hiệu 3 con, 2 cây, 1 điểm đến.

Được biết, thành phố Móng Cái đang cùng thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) thúc đẩy xây dựng cửa khẩu đường sắt và tuyến đường sắt Việt - Trung, cầu Bắc Luân III; triển khai thực hiện dự án tuyến vận tải hành khách bằng xe bus công cộng qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; đồng thời sớm khôi phục tuyến du lịch bằng xe tự lái qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)...

Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP. Móng Cái đã hợp tác với nhiều tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới để lập các quy hoạch chiến lược nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, trong đó thành phố Móng Cái trở thành một địa bàn động lực quan trọng, một cực tăng trưởng kinh tế năng động của vùng đồng bằng Sông Hồng và Trung tâm kinh tế phát triển trên vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là Khu kinh tế tự do có dịch vụ, công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững góp phần tích cực vào tiến trình mở cửa hội nhập Quốc tế.

Xuân Quý và nhóm PV, BTV