1a.jpg
Intel giới thiệu giải pháp có thể để data center hoạt động trong nhiệt độ cao.

Sở TT&TT Đà Nẵng đã thử nghiệm một số công nghệ của Intel về Trung tâm dữ liệu, vậy kết quả thử nghiệm ra sao?

Đà Nẵng đang phấn đấu xây dựng một trung tâm dữ liệu theo hướng hiện đại với các mục tiêu an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng điện năng và đơn giản trong công tác vận hành. Để thực hiện các mục tiêu đó, chúng tôi đã phối hợp với Intel thực hiện thử nghiệm một số công nghệ về Trung tâm dữ liệu như Intelligent Power Node Manager (NM)/Data Center Manager (DCM) và Intel VMDq.

Quá trình thử nghiệm cho thấy, có thể tiết kiệm được 30 watt/server với việc áp dụng công nghệ NM/DCM. Nếu hình dung một trung tâm dữ liệu có vài trăm server thì lượng điện năng tiêu thụ tiết kiệm được rất là nhiều. Đối với công nghệ Intel VMDq thì hiệu năng sử dụng băng thông mạng của 1 server sẽ tăng lên khoảng 25%, việc này sẽ giúp tối ưu hiệu năng sử dụng server... Ngoài ra, quá trình thử nghiệm còn cho thấy server có thể hoạt động ở nhiệt độ cao (27oC) mà không giảm hiệu năng của server.  

1a.jpg
Ông Lê Sơn Phong

Trung tâm dữ liệu mà Đà Nẵng sẽ xây dựng có quy mô như thế nào, thưa ông?

Có thể nói, Trung tâm dữ liệu là cơ sở hạ tầng cốt lõi trong việc xây dựng chính quyền điện tử tại TP. Đà Nẵng. Hiện tại, Trung tâm dữ liệu của Đà Nẵng có quy mô nhỏ, công nghệ cũ không đáp ứng được nhu cầu trong thời gian tới khi tiến lên CPĐT. Chúng tôi đang xây dựng một Trung tâm dữ liệu mới với quy mô lớn hơn rất nhiều lần Trung tâm dữ liệu hiện nay với công nghệ mới nhất. Trung tâm dữ liệu mới sẽ là trái tim của toàn bộ ứng dụng CNTT của TP Đà Nẵng. Tất cả các ứng dụng về dịch vụ công sẽ được lưu trữ tại đây để phục vụ cho người dân,

Trung tâm dữ liệu mới được hướng đến như là một trung tâm dữ liệu “xanh” trong đó việc tiết kiệm chi phí về điện năng được quan tâm hàng đầu, vì chi phí điện năng chiếm khoảng 60% tổng chi phí vận hành của Trung tâm dữ liệu. Chúng tôi đã và đang làm việc với nhiều đối tác khác nhau để đạt được mục tiêu trên, trong đó việc hợp tác và thử nghiệm các công nghệ của Intel là một trong những bước đi rất thiết thực để tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ mới.

Song song với việc xây dựng Trung tâm dữ liệu, Đà Nẵng đang xây dựng mạng MAN (mạng đô thị băng rộng) khá đồng bộ với quy mô 100% cáp quang kết nối 85 đầu mối sở ban ngành quận huyện và kết nối đến tất cả xã phường. Nếu coi Trung tâm dữ liệu sẽ lưu trữ các dịch vụ công của cơ quan công quyền cung cấp cho người dân thì mạng MAN đóng vai trò là đường cao tốc cho các kết nối này. Và đây sẽ là hạ tầng CNTT quan trọng để Đà Nẵng thực hiện CPĐT.

Thưa ông, thời điểm nào sẽ hoàn thành các dự án này?

Theo kế hoạch thì cuối năm 2011, mạng MAN của Đà Nẵng sẽ hoàn thành và đến tháng 6/2012 thì Trung tâm dữ liệu mới sẽ hoàn thành. Như vậy, cuối năm 2012, Đà Nẵng sẽ hoàn thành cơ bản hạ tầng CNTT phục vụ cho chính quyền điện tử của thành phố. Cùng với việc nâng cấp, xây dựng mới các dịch vụ công Đà Nẵng sẽ cố gắng đạt các mục tiêu cơ bản của chính quyền điện từ vào năm 2015.

Cảm ơn ông!

 

Trung tâm dữ liệu có thể hoạt động ở nhiệt độ cao

Ông Mai Sean Cang, Tổng giám đốc Intel Việt Nam cho biết, khi sự phát triển của công nghệ di động làm tăng cường tốc độ triển khai các môi trường điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có về nguồn điện.

Theo ước tính, các trung tâm dữ liệu hiện nay tiêu thụ khoảng 1,5% công suất điện của toàn thế giới, tương đương với mức chi phí hàng năm là 26 tỷ đô la. Các trung tâm dữ liệu thường được làm mát trong dải nhiệt độ từ 18-21oC do các thiết bị phần cứng cũ. Tuy nhiên, nhiều trung tâm dữ liệu trên thực tế có thể hoạt động ở nhiệt độ 27oC hoặc thậm chí cao hơn mà không cần được nâng cấp. Các trung tâm dữ liệu đặc biệt, được phát triển để hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cao hơn có thể hoạt động ở nhiệt độ 40oC hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Intel đã đưa ra các ứng dụng quản lý Intel Intelligent Power Node Manager và Intel Data Center Manager để giải quyết vấn đề này. Hai ứng dụng này được kết hợp cùng nhau để cung cấp một nền tảng với thông tin về nguồn, nhiệt và tải công việc để hỗ trợ việc quản lý tài nguyên linh động.

Intel cho biết, nếu tất cả các trung tâm dữ liệu trên thế giới đều nâng nhiệt độ hoạt động thêm 5oC sẽ tạo ra mức tiết kiệm trực tiếp hàng năm về điện năng là 2,16 tỷ đô la, cắt giảm 8% về mức độ tiêu thụ nguồn của các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Như vậy sẽ tiết kiệm được 24,3 tỷ kWh điện (tương đương với tổng mức tiêu thụ điện năng trong một tháng của Tây Ban Nha, Nam Phi, Úc hoặc Đài Loan). Cùng với đó, mức cắt giảm bức xạ khí CO2 khoảng 1,7 triệu tấn; tương đương với lượng khí CO2 hấp thụ bởi việc trồng và phát triển 43 triệu cây xanh trong thời gian 10 năm.

"Tại Việt Nam, Intel đã đề cử Đà Nẵng tham gia Liên minh Trung tâm dữ liệu mở quốc tế (ODCA) từ tháng 10/2010 nhằm giúp Đà Nẵng tiếp cận và lựa chọn các tiêu chuẩn mở quốc tế phù hợp cho Trung tâm dữ liệu tương lai của mình. Trung tâm dữ liệu này được kỳ vọng là sẽ tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ hiệu quả chính quyền điện tử của thành phố trong thời gian tới", ông Mai Sean Cang nói.       

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 141 ra ngày 25/11/2011.