Nhiều thảm họa thiên nhiên mới đây cho thấy tầm quan trọng của việc đề phòng các cơn dư chấn có cường độ lớn. Trong khi ở Việt Nam hiện nay có rất ít chủ đầu tư quan tâm đến kết cấu chống động đất.

Thảm họa thiên nhiên tại Nhật Bản và mới đây là cơn dư chấn mạnh 5-6 độ richter xảy ra tại Hà Nội ngày 24/3 đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc đề phòng các cơn dư chấn có cường độ lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại các dự án đã triển khai, chỉ thấy có các dự án của công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư và công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình là nhà thầu xây dựng là có áp dụng công nghệ thi công mới cho phép sử dụng kết cấu chống động đất cấp 8, với tường, vách và các khung chịu lực bằng bê tông cốt thép.


Tháp đôi Hòa Bình - 106 Hoàng Quốc Việt - HN.
Các công trình tiêu biểu được áp dụng kết cấu chống động đất của Hòa Bình có thể kể đến: Tháp đôi Hòa Bình - 106 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy, chung cư cao cấp Hoa Binh Green Apartment - 376 đường Bưởi - Ba Đình. Chất lượng xây dựng được chủ đầu tư cam kết và được giám sát, tư vấn bởi Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST) - Bộ xây dựng.

Việc áp dụng công nghệ chống động đất không chỉ khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của người đứng đầu công ty, trên hết, đó là sự quan tâm của chủ đầu tư đối với công trình của mình nói riêng và khách hàng của mình nói chung. Cho dù định hướng này được đánh giá hay không thì người sử dụng cũng sẽ yên tâm hơn khi bước chân vào các tòa nhà của công ty.

  • Thúy Ngà