Alstom và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thành lập Công ty liên doanh Dịch vụ năng lượng Alstom - Phú Mỹ nhằm xây dựng phân xưởng sửa chữa tua-bin khí đầu tiên tại Việt Nam và châu Á.

Rút ngắn thời gian cung cấp phụ tùng


Đây là phân xưởng hiện đại nhất, không chỉ ở Việt Nam, ở khu vực mà còn cả trên thế giới trong lĩnh vực phục hồi cánh tua-bin.

Theo ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN, các nhà máy tua-bin khí cung cấp trên 36% sản lượng điện của hệ thống, nhưng cũng là các nhà máy điện công nghệ cao, bảo dưỡng phức tạp, chi phí rất tốn kém. Tập đoàn thường phải ký hợp đồng bảo dưỡng trọn gói, dài hạn với đối tác nước ngoài để thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng.

Việc thành lập Liên doanh với Alstom để xây dựng phân xưởng sửa chữa tua-bin khí đặt tại Công ty nhiệt điện Phú Mỹ sẽ tạo điều kiện rút ngắn thời gian cung cấp phụ tùng và sửa chữa các tổ máy, nhanh chóng đưa các tổ máy vào vận hành trở lại để cung cấp điện cho hệ thống.

Quang cảnh buổi lễ kí kết giữa Alstom và EVN

Công ty liên doanh sẽ là đơn vị đầu tiên thực hiện các dịch vụ sửa chữa tua-bin khí ngay tại Việt Nam và cũng là cơ sở đầu tiên của Tập đoàn Alstom trong lĩnh vực này tại châu Á, không chỉ hướng tới thị trường Việt Nam mà hướng tới toàn bộ thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông Lê Dương Quang, thứ trưởng Bộ Công thương, liên doanh dịch vụ năng lượng này ra đời, đặt tại Công ty nhiệt điện Phú Mỹ đã đáp ứng được ngay những đòi hỏi của thực tế sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy phát điện trong Trung tâm điện lực Phú Mỹ - một trung tâm điện lực quan trọng của đất nước với thời gian nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất.

Ông Philippe Cochet, tổng giám đốc lĩnh vực nhiệt điện của Alstom, và ông Phạm Lê Thanh, tổng giám đốc EVN, bắt tay chúc mừng sự hợp tác giữa Alstom và EVN

Tiết kiệm trên 18 triệu Euro trong vòng 15 năm

Ông Phạm Lê Thanh cho biết, với liên doanh này, hiệu quả đầu tiên trong vòng 15 năm, EVN sẽ tiết kiệm được trên 18 triệu Euro chi phí để phục hồi các chi tiết của các tổ máy tua-bin khí tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. Ngoài ra còn có thể thu được lợi nhuận từ thực hiện dịch vụ này ở các nước khác.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư, công nhân của EVN sẽ được tham gia ngày càng sâu vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, tạo điều kiện nâng cao trình độ, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Alstom đã có sự hợp tác với EVN từ năm 1993. Tính đến nay, Alstom đã cung cấp thiết bị chính, thiết bị cơ điện, hệ thống đo lường, điều khiển cho 16 dự án nhà máy nhiệt điện than, khí và thủy điện do EVN làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, đã thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, phục hồi thiết bị tua-bin khí cho Nhà máy Điện Phú Mỹ.

Alstom là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, cơ sở hạ tầng đường sắt. Công nghệ Alstom sử dụng đạt chuẩn mực về tính sáng tạo, thân thiện với môi trường và là công ty hàng đầu thế giới trong việc áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng khí thải.

Trong năm tài chính 2011/2012, Alstom đạt doanh thu 20 tỷ Euro và 22 tỷ Euro cho tổng đơn đặt hàng. Tại Việt Nam, Alstom đã có mặt được 20 năm và một trong những thành tựu nổi bật gần đây nhất là cung cấp thiết bị cho Nhà máy Thủy điện Sơn La trước thời hạn 2 năm.


Thúy Ngà