Sau khi đổ xong 100l dầu, tài xế xe đầu kéo lái xe bỏ chạy. Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế tông thẳng vào xe cảnh sát, lao xuống vực tử vong và làm 1 thượng úy bị thương.

Xe đầu kéo húc xe CSGT cùng lao vực bốc cháy

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe đầu kéo rờ moóc và xe CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến tài xế xe đầu kéo chết tại chỗ, một thượng úy công an nguy kịch. 

Vào 0h30 ngày 10/1, tại Km10+100 trên đường tránh TP. Huế (đoạn thuộc địa phận phường Hương Hồ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xe của tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ thì bị xe đầu kéo BS: 29C-240.51 kéo xe rơ-mooc BS: 29R-008.44 chạy hướng Bắc - Nam tông phải. Cả hai xe văng xuống vực bên đường, ra xa hơn 50 m, xe CSGT nằm trước xe đầu kéo cháy rụi.

{keywords}

Sau tai nạn, các xe văng xuống vực.

Lái xe đầu kéo chết cháy trong cabin, vất vả lắm mới đưa được ra ngoài để khám nghiệm tử thi. Thượng úy Nguyễn Tín (30 tuổi), cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh bị chấn thương sọ não, lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn rất bằng phẳng, có đầy đủ biển báo và vạch phân cách đường. Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng khác khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định, xe đầu kéo vào cây xăng Quang Sơn (thuộc đường tránh Huế), đổ xong 100 lít dầu, nhưng lái xe không trả tiền mà điều khiển xe bỏ chạy khiến nhân viên cây xăng tri hô.

Trên đường chạy với tốc độ cao, xe đầu kéo đâm thẳng vào xe CSGT đang dừng sát lề đường. Lúc đó, 5 cán bộ CSGT đậu xe bên đường, xuống xe để ghi sổ nhật ký tuần tra và kiểm tra xe lưu thông trên tuyến thì phát hiện xe đầu kéo có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng, tuy nhiên, tài xế đã chạy thẳng, đâm vào xe CSGT.

(Theo CATPHCM)