Ngày 10/1, TP.HCM chính thức cấm xe khách giường nằm vào khu vực trung tâm từ 6h-22h. Toàn bộ xe khách giường nằm sẽ lưu thông theo tuyến đường vành đai: Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1.

Trong ngày, các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông TP.HCM tổ chức chốt chặn nhiều điểm nóng "xe dù" để giám sát, kiểm tra. Đồng thời, kết hợp tuần tra, kiểm soát ở những tuyến đường cấm xe khách giường nằm.

Trong thời gian TP thực hiện lệnh cấm, các tuyến đường vắng bóng xe giường nằm lưu thông. Các doanh nghiệp tổ chức trung chuyển khách ra ngoại ô, đến các bến bằng xe khách loại nhỏ. 

Thế nhưng, hình ảnh lại trái ngược sau 22h. Thời điểm kết thúc thời gian cấm, cũng là lúc xe khách giường nằm tất nập lưu thông ra, vào nội đô TP sau nhiều giờ 'án binh, bất động".

Tại cửa ngõ Tây Bắc, dọc trục đường Trường Chinh, đoạn qua địa bàn quận 12, Tân Phú và Tân Bình, xe giường nằm chạy tuyến TP.HCM đi các tỉnh Tây Nguyên như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng... hoạt động tấp nập.

Hơn 22h ngày 10/1, thời điểm sau giờ cấm, xe khách giường nằm bắt đầu đổ vào nội đô TP.HCM để đón bắt khách
Xe khách tấp nập vào nội đô sau thời điểm 22h
Lúc 22h30, ngồi chờ xe về Đắk Lắk ở trạm xe buýt trên đường Trường Chinh, quận 12, anh Nguyễn Tuấn (30 tuổi) cho biết, đây là lần đầu phải đi chuyến xe trễ như vậy. "Nhà xe có thông báo là TP.HCM cấm lưu thông vào nội đô từ 6-22h nên phải thay đổi lịch phục vụ. Thông thường 7-8 giờ tối là xe xuất phát rồi. Hôm nay tôi đợi đến 22h30 mà xe vẫn chưa đến đón", nam hành khách chia sẻ.
Chờ đợi thêm 30 phút, nam hành khách mới đón được xe giường nằm để về quê
Dọc lộ trình, xe giường nằm này tiếp tục đón thêm nhiều hành khách
Trước đó, trong thời gian từ 6-22h, các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông TP.HCM tổ chức chốt chặn nhiều điểm nóng "xe dù" để giám sát, kiểm tra. Đồng thời, kết hợp tuần tra, kiểm soát ở những tuyến đường cấm xe khách giường nằm
Trong thời gian này trên đường vắng bóng xe giường nằm, thay vào đó chỉ còn các loại xe ghế ngồi phục vụ hoạt động du lịch, xe hợp đồng được phép hoạt động
Hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều tổ chức trung chuyển khách từ trung tâm TP ra ngoại ô hoặc vào các bến xe 
Theo Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, từ nay đến Tết, đơn vị sẽ phối hợp với CSGT ra quân, kiểm tra xử phạt “xe dù, bến cóc”, đồng thời kiểm soát ở những tuyến đường cấm xe khách giường nằm đi vào TP.
Nếu xe khách có giường nằm đi vào khu vực cấm, tài xế sẽ bị xử phạt theo điểm b, khoản 4, điều 5 nghị định 100 về hành vi "đi vào khu vực cấm, đường có biển hiệu có nội dung cấm đi vào đối với các loại phương tiện đang điều khiển". Lỗi này tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.