Nhiều tín đồ mê xe Jeep Commander chắc hẳn sẽ không còn nhận ra nguyên bản chiếc xe khi nó được mô phỏng bằng chất liệu gỗ với thiết kế lạ mắt.

{keywords}
Xe Jeep làm bằng gỗ thiết kế lạ mắt

Phần đầu xe vuông vức thể hiện được nét đặc trưng vốn của Jeep. Tuy nhiên, nó lại được biến tấu với một trụ gỗ khá lớn khiến nhiều người liên tưởng đến ống súng đại bác.

Bảng điều khiển trung tâm thiết kế khá đơn giản. Vô lăng cũng được làm bằng gỗ, hệ thống âm thanh tự chế với một chiếc loa rời đi kèm.

{keywords}
Khu vực bảng điều khiển. 

Khoang hành khách theo không gian mở với những hình khối gắn kết khá chắc chắn. Ghế ngồi được bọc nhung sang chảnh. 

{keywords}
Khoang hành khách theo không gian mở. 

Đằng sau chiếc xe còn bố trí thêm một lò nướng di động để phục vụ cho nhu cầu dã ngoại của người dùng. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người lo ngại đến tính an toàn cho chiếc xe gỗ này.

{keywords}
Một lò nướng di động được bố trí trên xe. 

Chiếc xe có đủ điều kiện để lưu thông hợp pháp trên đường vì nó có đủ các bộ phận đèn pha, đèn hậu, gương, động cơ, dây đai an toàn cho người lái...

Không có bất kỳ thông tin gì về sức mạnh động cơ của chiếc xe Jeep gỗ này. Nhưng nhiều nhận xét cho rằng tốc độ có lẽ không phải là điểm mạnh của chiếc xe. 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

 

Chi Bảo (theo Carscoops)

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!

Xe điện Trung Quốc giá 300 triệu xâm nhập thị trường Mỹ

Xe điện Trung Quốc giá 300 triệu xâm nhập thị trường Mỹ

Những chiếc ô tô điện thường có giá đắt hơn xe chạy xăng. Tuy nhiên mới đây, một công ty Trung Quốc đã ra mắt sản phẩm xe điện có giá sau ưu đãi chỉ 13.000 USD (300 triệu đồng) tại thị trường Mỹ.